Syria còn nhiều bất ổn

Hãng Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) đưa tin, lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục tấn công các khu vực ngoại ô Damascus bằng súng cối. Vụ tấn công mới nhất xảy ra cuối tuần qua làm 17 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Hãng Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) đưa tin, lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục tấn công các khu vực ngoại ô Damascus bằng súng cối. Vụ tấn công mới nhất xảy ra cuối tuần qua làm 17 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), nhóm lớn nhất trong khối đối lập Liên minh dân tộc, thông báo sẽ tham gia trở lại liên minh đối lập này. SNC cho biết nhóm này đưa ra quyết định trên sau khi Hội nghị hòa bình Syria (Geneva II) mới đây tại Thụy Sĩ kết thúc mà không có tiến triển.

Trong khi đó, trả lời báo chí về những dự đoán khả năng diễn ra Hội nghị hòa bình Syria lần 3, ông Haithan al-Maleh - thành viên đoàn đàm phán của phe đối lập nói rằng đây là điều vô ích. Ông giải thích rằng phái đoàn chính phủ Syria không có bất kỳ quyền hành thực sự nào vì họ phải liên tục xin ý kiến Damascus.

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục