Cần Thơ: 3 căn nhà và mố cầu Trà Niềng “rơi” xuống sông, hai bà cháu tử vong

Vào 5 giờ 20 phút sáng nay, ngày 6-3, vụ sạt lở mố cầu Trà Niềng (huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ) đã cướp đi sinh mạng hai người: bà Cao Thị Thu, sinh năm 1961, cháu Nguyễn Đình Trí, sinh năm 2005 (cháu ngoại bà Thu).
Cần Thơ: 3 căn nhà và mố cầu Trà Niềng “rơi” xuống sông, hai bà cháu tử vong

(SGGP).- Vào 5 giờ 20 phút sáng nay, ngày 6-3, vụ sạt lở mố cầu Trà Niềng (huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ) đã cướp đi sinh mạng hai người: bà Cao Thị Thu, sinh năm 1961, cháu Nguyễn Đình Trí, sinh năm 2005 (cháu ngoại bà Thu).

Bà Thu và cháu Trí đã không chạy thoát khỏi khi căn nhà sụp xuống sông. Toàn bộ mố cầu và đoạn đường dẫn lên cầu cũng bị cuốn trôi xuống sông.

Cầu Trà Niềng dài hơn 200m, nằm trên tuyến tỉnh lộ 923 nối lên quốc lộ 91, đi An Giang, Kiên Giang. Trị giá công trình cầu gần 30 tỉ đồng.

3 căn nhà rơi xuống sông

3 căn nhà rơi xuống sông

Lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi và động viên gia đình người bị nạn. Bí Thư Thành ủy Cần Thơ, Nguyễn Tấn Quyên cho biết: Thành phố đang triển khai phân luồng giao thông hợp lý để tạo điều kiện cho người dân đi lại giữa khu vực huyện Phong Điền và trung tâm thành phố. Khẩn trương triển khai dọn dẹp hiện trường. Đồng thời tiến hành khảo sát lòng sông để xem xét xử lý; di dời một số hộ dân nằm trên đường dẫn có nguy cơ sạt lở.

Mố cầu và đường dẫn đã biến mất

Mố cầu và đường dẫn đã biến mất

Được biết, ngày 29 và mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Dần cũng đã xảy ra 2 vụ sạt lở xung quanh cầu Trà Niềng. Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2007, bờ kè Phong Điền đang trong giai đoạn xây dựng, nằm cách cầu Phong Điền hiện tại khoảng 400m cũng bị sạt lở làm 150m kè trôi tuột xuống sông, nhiều nhà dân bị cuốn xuống sông, mặt lộ 923 bị sạt lở nghiêm trọng.

Cao Phong

Tin cùng chuyên mục