Đồng Nai: Khen thưởng 9 tập thể, 26 cá nhân xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 27-3, tại TP Biên Hoà, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2023 và Quyết định 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 7; ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện sở ngành, địa phương.

Bộ CHQS.jpg
Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ

Theo Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Nai, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đồng Nai là địa bàn chiến lược quan trọng, diễn ra nhiều trận đánh lớn, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh và đáng chú ý, tỉnh có một số mộ tập thể liệt sĩ do địch bí mật tổ chức chôn lấp chưa xác định được vị trí. Trong quá trình triển khai tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách bồi dưỡng, phụ cấp đối với lực lượng trực tiếp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mức 65.000-220.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ 3 trường hợp cung cấp thông tin liệt sĩ tổng số tiền 20 triệu đồng. Đối với thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ, từ năm 2014 đến nay, Đồng Nai đã hỗ trợ 327.112.000 đồng và UBND tỉnh trích quỹ hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ về tham dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng mộ liệt sĩ tập thể với số tiền 965 triệu đồng.

z5289335093297_b92dc3e0ecaa9af1fd7702b8b65505a3.jpg
Thiếu tướng (nay là Trung tướng) Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 phủ quốc kỳ lên quách liệt sĩ được tìm thấy tại khu Gò Cát, Phước An, Nhơn Trạch năm 2022

Đặc biệt, trong năm 2019, Ban chỉ đạo 5151 đã mời cựu binh Thái Lan phối hợp xác minh vị trí mộ chôn liệt sĩ tập thể tại xã Long An (huyện Long Thành) với kinh phí hơn 400 triệu đồng và chi hơn 462 triệu đồng đảm bảo ăn nghỉ cho đoàn công tác Bộ Quốc phòng cất bốc 49 hài cốt chiến sĩ lực lượng vũ trang cứu quốc Campuchia. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng vận động doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, phương tiện, nhân công cùng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với kinh phí 20 tỷ đồng.

z5289318267019_ad0fea7b8c7c2f0c221342d1d5fb8b0d.jpg
Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Nhơn Trạch năm 2022

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao công tác thực hiện các quyết định của Chính phủ tại tỉnh Đồng Nai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm chế độ, chính sách đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ theo đúng các quyết định của Chính phủ và đề nghị Ban chỉ đạo 515 tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, thường xuyên quan tâm, thực hiện chu đáo các chính sách đối với thân nhân liệt sĩ; chủ động khai thác, kết nối và xử lý tốt các nguồn tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ có nơi hy sinh, an táng ban đầu, kiện toàn hồ sơ, sơ đồ mộ chí, quan tâm bảo đảm tốt chế độ, chính sách, cơ sở vật chất, phương tiện cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục