Cà Mau: Người nổi trên mặt nước

Từ giữa tháng 5-2010 đến nay, rất nhiều người dân hiếu kỳ ở thị xã Bạc Liêu tìm ông Hứa Hoàng Cương để đề nghị ông biểu diễn khả năng tự nổi trên mặt nước.

(SGGP).- Từ giữa tháng 5-2010 đến nay, rất nhiều người dân hiếu kỳ ở thị xã Bạc Liêu tìm ông Hứa Hoàng Cương để đề nghị ông biểu diễn khả năng tự nổi trên mặt nước.

Ông Hứa Hoàng Cương, 47 tuổi, quê ấp Tân Thới B, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Theo ông Cương, tất cả những người trong gia tộc của ông từ xưa nay không ai có khả năng kỳ lạ này.

Cách nay hơn 1 tháng, sau khi đi vuông tôm về ông xuống sông tắm, khi đó có một chiếc ca nô chạy qua, sóng lớn đã cuốn ông ra giữa sông nhưng người ông cứ nổi trên mặt nước. Sau lần đó, ông Cương đã thử đi thử lại nhiều lần và nhận thấy mình có khả năng tự nổi trên mặt nước suốt ngày.

Ngoài việc biểu diễn ở quê, ông Cương cũng đã biểu diễn tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Khu du lịch Hồ Nam thuộc phường 1, thị xã Bạc Liêu.

T. VĂN – C. PHONG

Tin cùng chuyên mục