Thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Ngày 16-9, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1976 – 2011), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, công bố quyết định thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và khai giảng năm học mới 2011 – 2012.
Thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

(SGGPO).- Ngày 16-9, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1976 – 2011), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, công bố quyết định thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và khai giảng năm học mới 2011 – 2012.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (hàng đầu bên phải) trao quyết định thành lập cho Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, T.S Trần Xuân Thực

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (hàng đầu bên phải) trao quyết định thành lập cho Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, T.S Trần Xuân Thực

Thừa ủy nhiệm của Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã trao quyết định số 1279/QĐ-TTg, do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký ngày 28-7-2011 về việc Thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung cho Ban giám hiệu trường này.

Theo quyết định này, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng số 3; có trụ sở tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tiền thân của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là Trường Trung học Xây dựng số 6, do Bộ Xây dựng thành lập ngày 14-2-1976. Đến năm 2001, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 thuộc Bộ Xây dựng.

Hiện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đang đệ trình Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục – Đào tạo chương trình đào tạo bậc đại học 2 chuyên ngành Xây dựng và Kiến trúc với dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh khóa học đầu tiên là 250 sinh viên.

Ngoài ra, Trường cũng đang đào tạo khoảng 1.400 học sinh, sinh viên bậc trung cấp, cao đẳng ở 5 khoa chuyên ngành và đang đề nghị bổ sung thêm 400 chỉ tiêu.

Trước đó, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Đào Tấn Lộc - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên - đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 (nay là Trường Đại học Xây dựng Miền Trung).

 Tin, ảnh: Xuân Quang 

Tin cùng chuyên mục