Lại xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Ông Trần Hùng, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, ổ dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại địa bàn thôn Bình Luật, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên và cơ quan chức năng đã quyết định tiến hành tiêu hủy tổng đàn vịt hơn 2.000 con.

(SGGP).- Ông Trần Hùng, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, ổ dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại địa bàn thôn Bình Luật, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên và cơ quan chức năng đã quyết định tiến hành tiêu hủy tổng đàn vịt hơn 2.000 con.

Trước đó, tại hộ gia đình ông Nguyễn Viết Từ ở thôn Bình Luật có hiện tượng hàng trăm con gia cầm bất ngờ bỏ ăn rồi ốm chết hàng loạt. Các mẫu bệnh phẩm được gửi ra Cơ quan Thú y vùng III để xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm A/H5N1.

Từ trung tuần tháng 7 đến đầu tháng 10-2012 ổ dịch cúm gia cầm cũng đã bùng phát và hoành hành ghê gớm tại các địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, Can Lộc, TP Hà Tĩnh khiến cho hơn 50.000 con gia cầm (gà, vịt, ngan) bị nhiễm bệnh dịch ốm chết phải tiêu hủy.  

D. QUANG

Tin cùng chuyên mục