Cần Thơ: Kiểm tra dự án kè sông đội vốn 1.000 tỷ đồng

Đến nay, dự án kè sông Cần Thơ có vốn đầu tư 711 tỷ đồng đã trễ hạn hoàn thành gần 1 năm nhưng còn ì ạch do giải phóng mặt bằng chậm trễ, tái định cư khó khăn, năng lực nhà thầu yếu, thiếu vốn…

(SGGP).- Đến nay, dự án kè sông Cần Thơ có vốn đầu tư 711 tỷ đồng đã trễ hạn hoàn thành gần 1 năm nhưng còn ì ạch do giải phóng mặt bằng chậm trễ, tái định cư khó khăn, năng lực nhà thầu yếu, thiếu vốn…

Dự án kè sông Cần Thơ dài 10,2km, gồm 8 gói thầu xây lắp kè và 2 gói thầu công viên sau kè, được khởi công từ tháng 5-2010. Theo thiết kế, tuyến kè phía bờ trái sông Cần Thơ (quận Cái Răng) dài hơn 4,78km; tuyến bờ phải sông Cần Thơ (quận Ninh Kiều) dài 5,49km.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, đến nay, 4 gói thầu xây lắp kè phía bờ trái thi công đạt khối lượng hơn 134 tỷ đồng, chiếm 51,29% so giá trị hợp đồng. Tuyến kè phía bờ phải đang thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

Dự án có 1.005 hộ và 43 tổ chức, phải di dời. Nhu cầu nền tái định cư 550 nền, đến nay mới bố trí cho dân hơn 130 nền…. Thời gian kéo dài, trượt giá mạnh, chi phí hỗ trợ, bồi thường tái định cư tăng cao, điều chỉnh thiết kế… công trình này đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu.

Về công trình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND TP Cần Thơ chỉ đạo, kiểm tra; có biện pháp xử lý chấn chỉnh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, báo cáo trước ngày 30-11-2012. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn yêu cầu chủ đầu tư và các cá nhân, đơn vị có liên quan nghiêm túc chấn chỉnh và triển khai khẩn trương, không để tình trạng trì trệ như vừa qua, chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm.

B. ĐẠI

  • Quy hoạch xây dựng ĐBSCL còn yếu kém

(SGGP). - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại hội nghị giao ban công tác thực hiện quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL 2020, hiện nay, 13 tỉnh, thành trong vùng đã cơ bản đã hoàn thành việc quy hoạch phát triển đô thị.

Theo đó, các khu kinh tế, đô thị ở ĐBSCL được phát triển dựa theo các hành lang kinh tế như: hành lang kinh tế Đông - Tây, trục hành lang kinh tế dọc theo tuyến quốc lộ 1A… Trong đó, Cần Thơ được xem là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của toàn vùng với sự hỗ trợ của những đô thị vệ tinh ở các tỉnh. Riêng ở nông thôn, đã có 870/1.306 xã lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới. Nhiều vùng sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng bước đầu đã được hình thành thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo các địa phương, hiện nay quy hoạch xây dựng ĐBSCL vẫn tồn tại nhiều yếu kém. Mạng lưới giao thông giữa các vùng chưa hoàn chỉnh, một số đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước những tác động của biến đổi khí hậu. Các địa phương đã kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ có chế độ hỗ trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các đô thị trọng điểm…

H. LUÔNG

  • Long An: Hơn 37 tỷ đồng xây dựng xã Thạnh Phước

(SGGP).- Ngày 16-11, tỉnh Long An tổ chức hoạt động về nguồn năm 2012 tại xã anh hùng Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa. Tại đây, ban tổ chức đã tổ chức lễ mừng công hoàn thành dự án đường, trạm cấp nước và điện cặp kênh Bình Phước 2; mừng công Trường THCS Thạnh Phước; đồng thời khởi công đường liên xã Thủy Tây - Thạnh Phú - Thạnh Phước…

Tổng số vốn đầu tư cho hoạt động về nguồn trên 37 tỷ đồng. Ban tổ chức còn tặng quà, tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn, những người gặp hoàn cảnh không may và học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã. Trước đó, tỉnh Long An cũng tổ chức hoạt động về nguồn ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, với số tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã này gần 40 tỷ đồng.

Đ. NGUYÊN

  • Đà Nẵng: Không có chuyện nợ lương công chức

(SGGP).- Ngày 15-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương có văn bản gửi Báo Tuổi Trẻ, Vietnamnet cùng một số cơ quan thông tấn báo chí… bác bỏ thông tin “Đà Nẵng nợ lương cán bộ công chức” và yêu cầu hai cơ quan báo chí nêu trên đính chính vì thông tin không đúng sự thật. Công văn nêu: Vấn đề “Cán bộ công chức cũng bị nợ lương” và “Đà Nẵng hết tiền trả lương công chức” như Báo Tuổi trẻ và Vietnamnet đã phản ánh là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng tâm lý không tốt trong dư luận.

Thực tế hiện nay mới giữa tháng 11, trong lúc UBND quận Liên Chiểu chưa huy động kịp các nguồn thu vào ngân sách quận, UBND thành phố đã có chủ trương tạm ứng kinh phí để quận đảm bảo trả lương và các khoản an sinh xã hội trên địa bàn quận. Như vậy việc trả lương cho cán bộ công chức quận Liên Chiểu vẫn đảm bảo trong tháng 11 theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

NG. KHÔI

Tin cùng chuyên mục