Một học sinh treo cổ tự tử

(SGGP).- Tin từ Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngày 23-3 cho biết, em Dương Võ Quốc Toàn, 13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã treo cổ tự tử tại nhà vào ngày 22-3 do bị mẹ là bà Võ Thị Diễm (46 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) la mắng về việc em thức khuya chơi game. Ngay sau đó, Toàn bỏ ra ngoài và treo cổ trên sân thượng.

(SGGP).- Tin từ Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngày 23-3 cho biết, em Dương Võ Quốc Toàn, 13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã treo cổ tự tử tại nhà vào ngày 22-3 do bị mẹ là bà Võ Thị Diễm (46 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) la mắng về việc em thức khuya chơi game. Ngay sau đó, Toàn bỏ ra ngoài và treo cổ trên sân thượng.

Gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng em đã tử vong. Toàn là học sinh ngoan, giỏi và chuẩn bị thi Olympic tiếng Anh cấp thành phố vào ngày 24-3-2012

B.Đại

Tin cùng chuyên mục