Xác minh tin đồn hai cây huê được bán 100 tỷ đồng

(SGGP).- Ngày 23-4, ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, nhóm 11 người ở Bầu Sen, sống gần vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trúng được một cây huê khô (gỗ sưa) và một cây huê tươi với đường kính khoảng 1m. Hiện tên tuổi của các cá nhân trúng sưa không được tiết lộ, trong khi đó các đầu nậu gỗ huê đã ra giá mua toàn bộ với giá 100 tỷ đồng.

(SGGP).- Ngày 23-4, ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, nhóm 11 người ở Bầu Sen, sống gần vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trúng được một cây huê khô (gỗ sưa) và một cây huê tươi với đường kính khoảng 1m. Hiện tên tuổi của các cá nhân trúng sưa không được tiết lộ, trong khi đó các đầu nậu gỗ huê đã ra giá mua toàn bộ với giá 100 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ban Quản lý di sản Phong Nha - Kẻ Bàng đã triển khai lực lượng để ngăn chặn sự việc thẩm lậu huê ra khỏi rừng.  

N.LONG

Tin cùng chuyên mục