* Rung chấn địa chất liên tiếp ở Bắc Trà My, Quảng Nam
(SGGP).- Ngày 4-9, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng Nghiệm thu nhà nước đã có cuộc họp về việc khắc phục thấm nước tại công trình thủy điện Sông Tranh. Cuộc họp đã được các bên liên quan đặc biệt quan tâm bởi nó diễn ra đúng vào thời điểm vừa có thông tin về khu vực thủy điện Sông Tranh lại bị rung chuyển bởi những tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất vào tối ngày 3-9.
Việc liên tiếp xảy ra 5 đợt rung chấn mạnh với cường độ 4,2 độ richter tại Bắc Trà My khiến chính quyền và người dân lo lắng về sự an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Tại cuộc họp, chủ đầu tư công trình là Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện đã xử lý gần như triệt để tình trạng thấm nước tại thủy điện Sông Tranh, lưu lượng thấm nước đo được đã giảm trên 90%. Hai đơn vị tham gia xử lý rò rỉ nước tại đập Sông Tranh 2 là Viện Khoa học công nghệ (Bộ Xây dựng) đã hoàn thành việc xử lý thấm nằm trên mực nước, Viện Thiết kế Hoa Đông của Trung Quốc hoàn thành xử lý thấm nước qua khe nhiệt nằm dưới mực nước hồ chứa. Về vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là độ an toàn của đập Sông Tranh, theo đại diện tư vấn độc lập Colenco - Thụy Sỹ, đây là công trình cấp 2, an toàn động đất được bảo đảm. Một số chỉ tiêu về an toàn còn có thể vượt trên thiết kế.
Với hiện tượng rung chuyển đã ghi nhận tại Sông Tranh 2, phía tư vấn Colenco đề nghị chủ đầu tư công trình cần hoàn thiện hệ thống thiết bị quan trắc và có ghi chú, báo cáo hàng tuần, sau mùa lũ cần kiểm tra đánh giá hố xói của đập tràn. Còn theo đánh giá của đơn vị tư vấn dự án - Công ty Tư vấn điện 1, đập thủy điện Sông Tranh 2 sau khi xử lý thấm đã bảo đảm an toàn, về độ bền của đập do đã thiết kế cường độ kháng nén lớn hơn yêu cầu thực tế nên bảo đảm an toàn ngay cả khi có động đất tới 5,5 độ richte.
Cũng tại cuộc họp này, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam đề nghị các cơ quan chức năng khi tích nước trở lại cho lòng hồ cần phân đoạn đánh giá từng cao trình tích nước. Bên cạnh đó, đại diện địa phương cũng đề nghị Bộ Công thương và EVN cần tổ chức họp báo công khai ngay tại địa phương để người dân yên tâm.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhất trí với đề nghị của các đơn vị tư vấn về việc yêu cầu đơn vị chủ quản công trình hoàn thành hệ thống quan trắc và thời gian cập nhật báo cáo kết quả để quá trình vận hành, khai thác công trình bảo đảm an toàn. Bộ trưởng cũng cho biết sẽ tổ chức công khai thông tin ngay tại địa phương để người dân hiểu và tin tưởng vào kết luận của các cơ quan chuyên môn.
Trong khi đó, từ 19 giờ đến 22 giờ 20 ngày 3-9, trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) xảy ra hàng loạt vụ rung chấn. Điều đáng nói, sự việc xảy ra đúng vào thời điểm vừa khắc phục xong sự cố nứt, thấm chảy nước qua thủy điện Sông Tranh 2 khiến người dân thêm lo lắng liệu có ảnh hưởng đến an toàn công trình sau khi khắc phục.
Trong hơn 4 tiếng đồng hồ đã xảy ra 5 đợt rung chấn, trong đó đợt rung chấn vào lúc 20 giờ 50 là mạnh nhất, kéo dài trong khoảng 8 giây khiến nhiều vật dụng trong gia đình đổ vỡ. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết, do những đợt rung chấn trong đêm 3-9 rất mạnh, mạnh nhất so với những đợt rung chấn trước đây nên người dân rất hoang mang, chính quyền lo lắng.
Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Vũ Đức Toàn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án thủy điện 3 (BQLDATĐ3), chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, những rung chấn địa chất vào tối 3-9 không ảnh hưởng đến đập thủy điện Sông Tranh 2 và nhà máy vẫn hoàn toàn bình thường.
Trước những đợt rung chấn liên tiếp, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Phó ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Viện Vật lý địa cầu sớm kiểm tra, xác định cường độ động đất vừa xảy ra trên khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2; BQLDATĐ3 kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam về tình hình an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2 do ảnh hưởng của trận động đất trên; UBND huyện Bắc Trà My, Nam Trà My khẩn trương tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình, đồng thời chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy PCLB tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
|
|
B.QUYÊN - NG.KHÔI
Quảng Ngãi: Tin đồn sóng thần, dân hoảng loạn
(SGGP).- Trong đêm 3-9, hàng ngàn người dân ở các xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa), Tịnh Kỳ (huyện Sơn Tịnh) và xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức) tỉnh Quảng Ngãi bỏ chạy tán loạn vì nghe tin đồn có sóng thần xuất hiện.
Ông Đỗ Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết tin đồn xuất hiện lúc 23 giờ đêm 3-9, thời điểm có mưa to, gió lớn. Trong đêm tối, tất cả già trẻ trong làng huy động mọi phương tiện, kể cả thúng chai để vượt sông chạy sang bờ bên kia. Nhiều người sơ tán lên tận TP Quảng Ngãi, cách xa gần chục kilômét để lánh nạn. Mặc dù chính quyền đã thông báo trên các phương tiện thông tin sóng thần chỉ là tin đồn và đưa lực lượng “chạy theo” để thuyết phục, ngăn cản nhưng người dân vẫn không nghe. Hiện những người chạy sóng thần đêm qua đã trở về nhà.
“Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân yên tâm sinh sống và báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh điều tra về thông tin thất thiệt này xuất phát từ đâu” - ông Tây cho biết.
H.MINH