Cộng đồng mạng tặng nhà tình nghĩa cho cựu binh đảo Gạc Ma

Ngày 25-7, tại xã Liên Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình, Cộng đồng Vì Trường Sa thân yêu đã bàn giao nhà tình nghĩa cho anh Mai Xuân Hải, cựu binh Trường Sa chiến đấu tại đảo Gạc Ma.

(SGGPO).- Ngày 25-7, tại xã Liên Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình, Cộng đồng Vì Trường Sa thân yêu đã bàn giao nhà tình nghĩa cho anh Mai Xuân Hải, cựu binh Trường Sa chiến đấu tại đảo Gạc Ma.

Anh Mai Xuân Hải (49 tuổi) là chiến sĩ hải quân, làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma, thuộc quần đào Trường Sa của Việt Nam vào năm 1988. Ngày 14-3-1988 anh bị Trung Quốc bắt giữ trái phép 3 năm 5 tháng 15 ngày. Sau khi phục viên, anh trở về quê hương lập gia đình, phấn đấu lao động nhưng không phát triển được kinh tế, gia cảnh khó khăn (không có nhà ở, vợ chồng có 4 người con, 3 con trai phải nghỉ học, mưu sinh sớm, một cô con gái út hiện đang được học lớp 9).

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, các nhà báo ở Quảng Bình (trong đó có PV Báo SGGP) đã kêu gọi cộng đồng mạng đóng góp dựng nhà cho cựu binh Mai Xuân Hải được hơn 136 triệu đồng từ khắp mọi miền đất nước. Sau hơn 3 tháng khởi công, công trình đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình có diện tích 80 mét vuông, tổng vốn đầu tư hơn 246 triệu đồng, trong đó gia đình anh Hải vay mượn được hơn 100 triệu đồng.

 Minh Phong

Tin cùng chuyên mục