Đề nghị xác định những ngôi nhà cổ Đồng Văn cần tu bổ khẩn cấp

(SGGPO).- Ông Phan Đình Tân, Người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết bộ vừa có văn bản thỏa thuận về dự án tu bổ cấp thiết di tích phố cổ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trong đó, bộ đặc biệt nhấn mạnh việc địa phương cần phải tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện một số nội dung trong dự án, xác định các hạng mục ưu tiên, đặc biệt là các ngôi nhà nhân dân đang sinh sống bị xuống cấp nặng cần được tu bổ cấp thiết trong năm 2013 bằng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
Đề nghị xác định những ngôi nhà cổ Đồng Văn cần tu bổ khẩn cấp

(SGGPO).- Ông Phan Đình Tân, Người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết bộ vừa có văn bản thỏa thuận về dự án tu bổ cấp thiết di tích phố cổ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trong đó, bộ đặc biệt nhấn mạnh việc địa phương cần phải tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện một số nội dung trong dự án, xác định các hạng mục ưu tiên, đặc biệt là các ngôi nhà nhân dân đang sinh sống bị xuống cấp nặng cần được tu bổ cấp thiết trong năm 2013 bằng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu yêu cầu làm rõ giải pháp hoàn thiện bề mặt tường trình sau khi tu bổ theo hướng không trát vữa, quét vôi và ốp gỗ. Đồng thời bộ cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức báo cáo nội dung dự án, quy trình thực hiện với nhân dân, chính quyền địa phương để tạo sự thống nhất trước khi triển khai và bổ sung ý kiến bằng văn bản cam kết đồng thuận của các chủ sở hữu các công trình được tu bổ, tôn tạo thuộc phạm vi dự án.

Đề nghị xác định những ngôi nhà cổ Đồng Văn cần tu bổ khẩn cấp ảnh 1

Phố cổ Đồng Văn, Hà Giang

Khu phố cổ Đồng Văn nằm trên địa bàn thôn Đồng Tâm, thôn Quyết Tiến và thị trấn Đồng Văn. Khu phố có khoảng 40 ngôi nhà, trong đó có trên 20 ngôi nhà cổ được xây dựng từ đầu thế kỷ XX. Với nét kiến trúc độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng cực Bắc, cộng với tuổi đời hàng trăm năm tuổi, khu phố cổ Đồng Văn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật. Đặc biệt, đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong việc phát triển du lịch trên Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tuy nhiên, qua thời gian, những ngôi nhà  trình tường cổ kính dần hư hỏng và xuống cấp trầm trọng. Vấn đề tu sửa khu phố cổ Đồng Văn đã được các cấp, các ngành trong tỉnh đề cập đến trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn, công tác tu sửa, tôn tạo đến nay vẫn chưa được thực hiện. Do đó, một số hộ dân trong khu phố cổ mong muốn được nhà nước hỗ trợ và cho phép tu sửa để bà con yên tâm sinh sống.

Trước sự quan tâm của dư luận về việc xuống cấp của Khu Phố cổ Đồng Văn (Hà Giang) do việc triển khai dự án trùng tu, bảo tồn, tôn tạo khu di tích này quá chậm chạp, UBND tỉnh Hà Giang cũng  họp với các sở, ban, ngành để tìm cách giải quyết. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã nhận trách nhiệm trong việc chậm trễ lập hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích, khiến người dân lo ngại khi sống trong những ngôi nhà không an toàn nên muốn trả lại danh hiệu di tích Quốc gia để xây nhà mới. Các sở, ngành liên quan cũng phân tích nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục khẩn cấp những ngôi nhà đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Giải pháp trước mắt đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly đưa ra: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang phối hợp với Sở Tài chính, huyện Đồng Văn và người dân phố cổ, tập trung khảo sát, thống kê chi tiết những hạng mục cần sửa chữa ngay những ngôi nhà đang xuống cấp nghiêm trọng; lập dự toán báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30-7 để triển khai tu bổ khẩn cấp những ngôi nhà cổ xuống cấp nghiêm trọng; những ngôi nhà khác sẽ có kế hoạch tu bổ từ nguồn dự án trong năm 2014. Kinh phí tu bổ các hạng mục khẩn cấp trích từ Chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn ngân sách địa phương.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục