Hoàn thành cầu Cổ Chiên vào cuối năm 2015

Chiều 3-11, kỹ sư Mai Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng công trường cầu Cổ Chiên cho biết: Qua hơn 14 tháng thi công đến nay cầu Cổ Chiên đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi; 4/4 bệ thân trụ và đang thi công khối đúc trên đỉnh trụ, đúc hẫng cân bằng ở phần nhịp chính.

Chiều 3-11, kỹ sư Mai Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng công trường cầu Cổ Chiên cho biết: Qua hơn 14 tháng thi công đến nay cầu Cổ Chiên đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi; 4/4 bệ thân trụ và đang thi công khối đúc trên đỉnh trụ, đúc hẫng cân bằng ở phần nhịp chính.

Riêng phần nhịp dẫn, đang tiến hành lắp ráp các dầm thuộc nhịp dẫn thứ 3 trong tổng số 24 nhịp gác dầm và 5 nhịp đúc hẫng của phần cầu chính. Dự kiến sẽ gác đạt 11/12 nhịp phía bên bờ Trà Vinh vào cuối năm 2014 và phấn đấu cuối năm 2015 cầu Cổ Chiên sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cầu Cổ Chiên được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, có tổng chiều dài là 1.599m, chiều rộng mặt cầu 16m, có độ thông thuyền cao 25m. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng hơn 2.308 tỷ đồng. Cầu Cổ Chiên hoàn thành sẽ cùng với cầu Hàm Luông và cầu Rạch Miễu nối thông tuyến quốc lộ 60 từ Tiền Giang đến Trà Vinh, rút ngắn cự ly từ TPHCM đi Trà Vinh khoảng 70km, tạo sự gắn kết giữa quốc lộ 60 và quốc lộ 1, giảm áp lực giao thông ngày càng lớn trên quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng của tỉnh Trà Vinh và phát huy hiệu quả Khu kinh tế Định An khi đi vào hoạt động.

ĐÌNH CẢNH

Tin cùng chuyên mục