Ngày 10-11, Khu du lịch Đại Nam đóng cửa

(SGGP).- Ngày 4-11, trên website của Khu du lịch Đại Nam (tên đầy đủ là Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương) do ông Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đã xuất hiện thông báo với nội dung: “Từ ngày 4-11 đến ngày 9-11, khu du lịch sẽ miễn vé vào cổng, vé biển, vé vườn thú và các vé trò chơi. Riêng các trò chơi sẽ giảm giá 50%, gồm: Ngũ Long Cung, Ngũ Phụng Cung, Ngũ Lân Đại Cung, Bí mật Kim tự tháp… Sau đó, từ ngày 10-11 đến hết năm 2014, khu du lịch sẽ tạm ngưng hoạt động”.

Tuyên bố đóng cửa Khu du lịch Đại Nam của Chủ tịch HĐQT Huỳnh Uy Dũng được đưa ra trong bối cảnh UBND tỉnh Bình Dương liên tục đưa ra những văn bản được cho là “ngáng đường” doanh nghiệp này chỉ trong thời gian rất ngắn. Tuyên bố trên cho thấy: hình ảnh một doanh nghiệp lớn, làm ăn lâu dài, rất gắn bó với tỉnh Bình Dương tuyên bố đóng cửa vì ít nhiều chịu sự “o ép” của chính quyền địa phương sẽ làm giảm sút nghiêm trọng chỉ số thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, khách tham quan ở các địa phương trong nước sẽ không còn cơ hội được thưởng lãm một khu du lịch đẹp, văn minh và đầy giá trị nhân văn tại vùng đất phương Nam…

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục