Cần Thơ: Kỷ niệm trọng thể 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 28-4, TP Cần Thơ tổ chức kỷ niệm trọng thể 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014) và kỷ niệm 128 năm Quốc tế lao động 1-5.
Cần Thơ: Kỷ niệm trọng thể 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(SGGPO).- Sáng 28-4, TP Cần Thơ tổ chức kỷ niệm trọng thể 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014) và kỷ niệm 128 năm Quốc tế lao động 1-5.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân TP Cần Thơ đến dự. Các đại biểu cùng nhau ôn lại những truyền thống vẻ vang trong chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, quân và dân thành phố; đặc biệt là mốc son chói lọi 30-4-1975 lịch sử.

Trong 39 năm qua, TP Cần Thơ đã có nhiều thay đổi về tên gọi và địa giới hành chính... Theo nghị quyết của Quốc hội khóa XI, ngày 2-1-2004, TP Cần Thơ chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 24-6-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận TP Cần Thơ là đô thị loại 1 trực thuộc trung ương. Hơn 10 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, từng bước vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và của cả nước.

Hàng hóa nông sản vào hệ thống siêu thị ở Cần Thơ ngày càng nhiều.

Hàng hóa nông sản vào hệ thống siêu thị ở Cần Thơ ngày càng nhiều.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng phấn khởi: Đây là những cột mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành và tiến bộ vượt bậc của TP Cần Thơ, mở ra những thời cơ và vận hội mới, tiếp thêm sức mạnh để cần thơ vững bước tiến vào thời kỳ phát triển mới. 

Năm 2013, Cần Thơ đã tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường tiêu thụ hàng hóa, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực. Chính vì vậy, tăng trưởng kinh tế của thành phố năm 2013 đạt 11,67%. GDP bình quân đầu người đạt 62,9 triệu đồng, tăng 7,9 triệu đồng so năm 2012. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 87.000 tỷ đồng, tăng 12,9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn hơn 36.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn gần 11.000 tỷ đồng... Đời sống tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động có hiệu quả; quốc phòng – an ninh được chú trọng, tăng cường và ổn định…

“Năm 2014, TP Cần Thơ tập trung củng cố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động mọi nguồn lực hướng về cơ sở-xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; kéo giảm chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn’ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí...”- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

      Bình Đại

Tin cùng chuyên mục