Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2: Phủ bạt kín để tránh phát tán bụi

Sáng 16-4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã yêu cầu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tìm phương án khắc phục sự cố tro bụi gây ô nhiễm làm người dân phản ứng gay gắt.

(SGGP).- Sáng 16-4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã yêu cầu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tìm phương án khắc phục sự cố tro bụi gây ô nhiễm làm người dân phản ứng gay gắt.

Theo cam kết của đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (đóng tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), sáng cùng ngày, đơn vị đã tiến hành tưới nước, phủ bạt bãi xỉ thải than nhằm khắc phục tình trạng khói bụi. Hiện nhà máy đã huy động phương tiện từ Vũng Tàu hỗ trợ việc khắc phục; cam kết trong 2 ngày sẽ cho lu nén, phủ bạt kín khoảng 6ha xỉ than trong bãi chứa thải của nhà máy.

Trước đó, vào tối 14-4, nhiều người dân gần khu vực Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã tràn ra quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tuy Phong để phản đối việc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm do thải bụi xỉ. Trong đêm 15-4, do quá khích, người dân đã đập phá nhiều phương tiện, xe cộ của các cơ quan chức năng, làm một số chiến sĩ cảnh sát bị thương. Vụ việc còn khiến quốc lộ tắc nghẽn nhiều giờ, đến 0 giờ ngày 16-4 mới thông tuyến.

KHÁNH NGÂN

Tin cùng chuyên mục