Trung Quốc có thể tuyên án vắng mặt quan tham

Trung Quốc có kế hoạch thay đổi luật cho phép tòa tuyên án vắng mặt các nghi can tham nhũng. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đề xuất thay đổi này nằm trong luật tố tụng hình sự sửa đổi được đệ trình lên Quốc hội Trung Quốc hôm 25-4.
Sau 15 năm đào tẩu, Yan Yongmin bị bắt ở New Zealand ngày 12-11-2016 và bị áp giải về Bắc Kinh. Ảnh: THX
Sau 15 năm đào tẩu, Yan Yongmin bị bắt ở New Zealand ngày 12-11-2016 và bị áp giải về Bắc Kinh. Ảnh: THX
Ngoài ra, còn có nhiều biện pháp tăng áp lực đối với những kẻ đào tẩu trốn ở nước ngoài. Trong 5 năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng ở tất cả các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cam kết cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi không còn quan chức tham nhũng.
Chiến dịch cũng đã lan rộng ra ngoài biên giới Trung Quốc để bắt những kẻ tình nghi trốn khỏi nước này. Tính đến tháng 10-2017, gần 3.500 kẻ đào tẩu đã được đưa về Trung Quốc từ hơn 90 quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới, với khối tài sản bị thu hồi trị giá 9,5 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD). 

Tin cùng chuyên mục