Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Việc sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải xong trước 21 giờ tối nay (16-7)

* Thành lập 2 đoàn công tác đi điểm tra, chỉ đạo các địa phương chống bão
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Việc sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải xong trước 21 giờ tối nay (16-7)

* Thành lập 2 đoàn công tác đi điểm tra, chỉ đạo các địa phương chống bão

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương ngày 16-7. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa phải căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để có lệnh cấm biển. Mặt khác, xác định những điểm dân cư có khả năng bị ảnh hưởng để tổ chức di dân, sơ tán đến nơi an toàn.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Conson. Ảnh chụp lại từ: TTDB Khí tượng Thủy văn

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Conson.
Ảnh chụp lại từ: TTDB Khí tượng Thủy văn

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Bão số 1 diễn biến rất phức tạp, khả năng mưa lớn lên đến 400mm ở khu vực miền núi phía Bắc. Vì vậy, Bộ Công Thương ngoài việc đảm bảo cung cấp điện trong lúc mưa bão để kịp thời chống úng, ngập cần quan tâm đến an toàn công trình hồ chứa Sơn La và Hòa Bình. Các tỉnh, thành phố có nguy cơ bị ngập do mưa lớn cần có phương án chống ngập úng cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng máy móc, vật tư để kịp thời ứng cứu. Ngay trong sáng nay (16-7), Phó Thủ tướng yêu cầu thành lập 2 đoàn công tác đi điểm tra và chỉ đạo các địa phương chống bão. Đoàn thứ nhất do Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát chủ trì đi Hải Phòng và Quảng Ninh, đoàn thứ 22 do Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì đi Nam Định và Thanh Hóa.

Riêng ngày 15-7, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đã bắn pháo hiệu tại 28 điểm cố định và 15 điểm di động để kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh bão an toàn. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiến nghị các tàu du lịch đang hoạt động ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng nên tạm dừng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Nhằm đối phó với cơn bão số 1, các ban ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp kêu gọi tất cả các tàu thuyền đang đánh bắt hải sản ngoài biển vào các khu vực tránh bão , nơi neo đậu an toàn. Trong ảnh: Tàu thuyền trên vùng biển Hải Phòng đã về nơi trú ẩn an toàn . Ảnh: Tuấn Anh
Nhằm đối phó với cơn bão số 1, các ban ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp kêu gọi tất cả các tàu thuyền đang đánh bắt hải sản ngoài biển vào các khu vực tránh bão , nơi neo đậu an toàn. Trong ảnh: Tàu thuyền trên vùng biển Hải Phòng đã về nơi trú ẩn an toàn . Ảnh: Tuấn Anh

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Đây là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng từ Quảng Ninh tới khu vực Thanh Hóa. Hơn nữa, sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 1 vẫn còn duy trì ở cấp 8-9 rồi vòng lên các tỉnh miền núi Tây Bắc như Hà Giang, Sơn La, Lào Cai gây mưa rất lớn ở khu vực này. Bởi vậy, các tỉnh, thành vùng đồng bằng cần đề phòng úng, ngập ở các thành phố, thị xã; các tỉnh miền núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Hồi 13 giờ ngày 16-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nghệ An khoảng 480 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nghệ An.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình.

Như vậy, khoảng trưa và chiều ngày 17-7, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Đến 1 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 18-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông, trên vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Trong khoảng 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 19/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 103,0 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa chiều và tối nay (16/7) còn có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Sóng biển cao 6 – 8 mét. Biển động dữ dội. Từ chiều và tối 16/7, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Từ đêm 16-7, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Quảng Bình gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13; Từ sáng ngày 17/7 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2 – 4 m. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to.


Văn Hào

Tin cùng chuyên mục