Mùa Noel ấm áp

Những ngày cuối năm, đến các khu trọ sinh viên ở Làng ĐH Thủ Đức hay ngay tại một số trường CĐ, ĐH sẽ bắt gặp không ít hình ảnh nhộn nhịp từ bán hàng lưu niệm, thiệp, nón Noel đến các công việc đặc thù như làm ông già Noel đi phát quà, tổ chức các sự kiện cho trẻ em, trang trí nhà...
Mùa Noel ấm áp

Những ngày cuối năm, đến các khu trọ sinh viên ở Làng ĐH Thủ Đức hay ngay tại một số trường CĐ, ĐH sẽ bắt gặp không ít hình ảnh nhộn nhịp từ bán hàng lưu niệm, thiệp, nón Noel đến các công việc đặc thù như làm ông già Noel đi phát quà, tổ chức các sự kiện cho trẻ em, trang trí nhà...

Vừa loay hoay tạo kiểu để chụp hình với các em nhỏ vừa phát những gói quà nhỏ xinh cho mọi người chung quanh, Đỗ Thanh Phương, sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM, cho biết: “Mình và hai bạn nữa cùng ký túc xá có thâm niên hơn 2 năm làm ông già Noel. Điều vui nhất là từ trước đến giờ, gặp mình các em nhỏ đều kêu là… anh già Noel. Qua hai lần nhập vai, mình thấy thật sự yêu thích công việc này”.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Ngoại thương TPHCM làm thiệp gây quỹ tổ chức Noel cho các em ở mái ấm.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Ngoại thương TPHCM làm thiệp gây quỹ tổ chức Noel cho các em ở mái ấm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành ông già Noel bởi đây là công việc đòi hỏi nhiều điều kiện: Phải cao trên 1,7m để mặc đồ ông già Noel cho đẹp, giọng nói phải dễ nghe… Tùy theo mức độ công việc, mật độ, thời gian và địa điểm giao quà mà các ông già Noel hưởng những mức thù lao khác nhau, trung bình 100.000 – 150.000 đồng/ca. Dù trời lạnh nhưng mỗi khi cởi bộ đồ ông già Noel ra, lưng áo lại ướt đẫm mồ hôi. Làm ông già Noel đòi hỏi phải có sức khỏe, năng động, nhẫn nại…

Không sắm vai ông già Noel nhưng nhiều bạn nữ vẫn tìm được niềm vui cùng thu nhập với những công việc mà mình lựa chọn: bán hàng trong các shop bán đồ Giáng sinh hay tổ chức các buổi tiệc Noel cho trẻ nhỏ, trang trí nhà...

Nguyễn Thanh Trúc, sinh viên Trường CĐ Kinh tế TPHCM, cho biết Noel năm nay sẽ cùng nhóm bạn mở dịch vụ bán quà lưu niệm do chính mình tạo ra. Với cách tiếp thị đến tận các phòng trong ký túc xá lẫn phòng trọ của sinh viên, chỉ trong vài ngày nhóm bạn này đã bán được hàng trăm món hàng.

Nhiều sinh viên cho biết, làm thêm dịp Noel còn là dịp để trải nghiệm cuộc sống, mang niềm vui đến mọi người. Mới đây, nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) tổ chức phiên chợ đồ cũ và gian hàng bán áo thun gây quỹ cho chương trình “Giáng sinh 5 xu - áo ấm vùng cao” thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Anh Lê Trung Hải, thủ lĩnh nhóm, cho biết qua chương trình này nhóm đã quyên góp được khoảng 120 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ heo đất và phiên chợ đồ cũ sẽ được các tình nguyện viên mua áo ấm, chăn mền, nhu yếu phẩm… tặng hơn 1.000 trẻ em nghèo tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, Bình Phước vào ngày 24 và 25-12.

Sơn Trà

Tin cùng chuyên mục