Tìm thấy thiết bị chứa phóng xạ bị mất cắp

(SGGP).– Tối 18-9, từ nguồn tin của quần chúng, Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an quận Tân Bình phát hiện được thiết bị có nguồn phóng xạ kín (bị mất cắp trước đó) tại căn nhà số 111/5 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.
Tìm thấy thiết bị chứa phóng xạ bị mất cắp

(SGGP).– Tối 18-9, từ nguồn tin của quần chúng, Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an quận Tân Bình phát hiện được thiết bị có nguồn phóng xạ kín (bị mất cắp trước đó) tại căn nhà số 111/5 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Trong nhà lúc này có 3 đối tượng gồm Đặng Xuân Lưu (25 tuổi), Nguyễn Thị Lan Huyền (20 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền Diệu (15 tuổi) cùng ngụ tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Nguyễn Ba Dy, Tổ trưởng dân phố, 3 đối tượng này mới chuyển về sống tại căn nhà trên được 3 ngày. Lưu và Huyền là hai vợ chồng, trong khi Diệu là em ruột của Huyền.

Cơ quan chức năng thu hồi thiết bị có chứa phóng xạ.

Khai báo về việc có thiết bị chứa chất phóng xạ trong nhà, Đặng Xuân Lưu cho biết, cách đây mấy ngày, Lưu được một người anh trai mang đến gửi, bản thân không biết đây là thứ gì, từ đâu mà có. Tuy nhiên, Lưu cũng cho biết, mấy ngày qua bản thân mình cũng không thể liên lạc với người anh này. Trong lúc công an làm việc với các đối tượng trên, đoàn công tác của Sở KH-CN TPHCM tiến hành đo đạc, giám định mức độ phóng xạ. Kết quả thiết bị trên vẫn đang trong tình trạng an toàn, khu vực dân cư xung quanh không thấy có chất phóng xạ.

Theo ông Đỗ Nam Trung, Trưởng phòng Quản lý công nghệ, Sở KH-CN TPHCM, đây là thiết bị có hệ thống bảo vệ tránh phát tán chất phóng xạ ra ngoài. Nhưng nếu bị phá hủy, chất phóng xạ kích thích sẽ gây hủy hoại môi trường và sức khỏe con người. 

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, thiết bị chức phóng xạ được lực lượng chức năng cho vào một chiếc thùng, được bảo vệ an toàn rời khỏi hiện trường.

Trước đó, trưa 12-9, nhân viên Công ty TNHH A.C.A - TBD đã đến trình báo cho các cơ quan chức năng về một thiết bị có chứa nguồn phóng xạ kín Ir-192 (Iridium-192). Đây là thiết bị phục vụ công tác kiểm tra không phá hủy (NDT), nguồn phóng xạ Ir-192 có hoạt độ 20,5 Curie (Ci).

Nhận thấy mức độ nguy hiểm khi thất lạc của thiết bị này, Sở KH-CN TPHCM đã ra thông báo khẩn cho các tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp thông kin kịp thời, chính xác để nhanh chóng thu hồi lại thiết bị.

TƯỜNG HÂN

Tin cùng chuyên mục