Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia dự kiến được tổ chức vào ngày 25-6 tại Hà Nội. 
Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: T.H
Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: T.H

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là tượng trưng cho sự thống nhất ý chí và hành động của Mặt trận ba nước, hướng tới mục tiêu cùng xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Campuchia ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào năm 2017 sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 tại tỉnh Quảng Bình do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức.

Năm 2017, hai nước Việt Nam và Lào triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác (18-7-1977 - 18-7-2017); hai nước Việt Nam và Campuchia triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967 - 24-6-2017).

Tin cùng chuyên mục