99,96% cơ sở đảng của Hà Nội tổ chức thành công đại hội

Ngày 30-6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 24 để đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 
Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: hanoi
Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: hanoi

Chủ trì, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tập trung thảo luận, hiến kế, đề xuất giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế thủ đô trong điều kiện hiện nay; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cần tập trung phân tích kỹ để rút ra những kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; công tác nắm bắt, dự báo tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp và những địa phương còn vấn đề phải quan tâm. 

Tại hội nghị, báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, tính đến ngày 29-6, toàn Đảng bộ TP Hà Nội đã có 2.309/2.310 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ năm 2020-2025, đạt tỷ lệ 99,96%. 

Tin cùng chuyên mục