Cảnh sát phá trường gà vùng ven Sài Gòn

(SGGPO).- Ngày 24/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - công an TP.HCM vừa bàn giao 28 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 1 trường gà vừa bị cơ quan này triệt phá, cho công an quận Tân Phú để lập hồ sơ xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

(SGGPO).- Ngày 24/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - công an TP.HCM vừa bàn giao 28 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 1 trường gà vừa bị cơ quan này triệt phá, cho công an quận Tân Phú để lập hồ sơ xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Theo hồ sơ cơ quan điều tra, vào khoảng 14h ngày 23/9 hành chục trinh sát công an TP.HCM đã bất ngờ ập vào một trường gà được tổ chức quy mô tại khu đất trống trước nhà số 114/106/8 (đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú). Thấy công an, hàng chục đối tượng phá vòng vây, bỏ chạy tán loạn. Do đó lực lượng công an đã nổ hàng loạt phát súng chỉ thiên và bắt giữ 28 đối tượng có liên quan.

Tại hiện trường cơ quan công an còn thu giữ nhiều tang vật như: gần 50 triệu đồng, 2 con gà đá, 2 cựa sắt, 1 cuộn băng keo.

Quá trình điều tra xác định đối tượng Vòng Cấm Sáng (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đã tổ chức hoạt động cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền từ tháng 7/2010 đến nay. Hàng ngày từ 7h sáng đến 17 giờ, nhiều con bạc cờ bạc chuyên nghiệp quy tụ để chơi ăn thua với nhau.

Trung bình mỗi độ gà các con bạc cá cược với nhau khoảng 8 triệu đồng.

Văn Vũ

Tin cùng chuyên mục