ASEAN phát triển: Tầm nhìn Cộng đồng sau năm 2025

Ngày 10-5, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo của Indonesia đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo về phát triển Tầm nhìn Cộng đồng sau năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên Đối thoại giữa các lãnh đạo ASEAN và ABAC. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên Đối thoại giữa các lãnh đạo ASEAN và ABAC. Ảnh: TTXVN

Theo đó, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua việc thực hiện đầy đủ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025 được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 tổ chức vào năm 2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 và các văn kiện kèm theo, như được hình dung trong Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; đồng thời tăng cường các nỗ lực chung của ASEAN nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển nội khối và tăng cường chương trình nghị sự phát triển bền vững của ASEAN qua đó hiện thực hóa một cộng đồng hợp tác, bao trùm và không còn khoảng cách phát triển giữa các nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố khen ngợi Nhóm đặc trách cấp cao về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 (HLTF-ACV) đã đạt được những dấu mốc quan trọng trong công việc của mình, bao gồm các khuyến nghị về tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN và các yếu tố cốt lõi của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 đã được các nhà lãnh đạo thông qua và ghi nhận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40-41.

Các nhà lãnh đạo ASEAN khuyến khích HLTF-ACV xây dựng ACV có tầm nhìn xa, truyền cảm hứng, mạnh mẽ, toàn diện, bao trùm và hướng tới tương lai, nhằm giải quyết các thách thức và xu hướng trong và ngoài khu vực đến năm 2045; đồng thời đặt thời gian biểu thông qua về nguyên tắc ACV ngay trong năm 2023 và chính thức thông qua văn kiện này vào năm 2025.

Tại hội nghị cấp cao lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN một lần nữa khẳng định các tiêu chí thống nhất định nghĩa Cộng đồng ASEAN là một cộng đồng hòa bình, ổn định, an toàn, thịnh vượng và tự cường; đồng thời bổ sung những yếu tố mới như tập trung vào con người, định hướng phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm và là đối tượng thụ hưởng từ quá trình xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN.

Sáng 10-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và có bài phát biểu nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN. Đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng, và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài.

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42, chiều 10-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah…

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đều bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác với Việt Nam ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Cuộc gặp gỡ lần này là cơ hội để góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, mà còn đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Tin cùng chuyên mục