AUF và TPHCM hợp tác về hướng nghiệp và đào tạo nhân lực

Chiều 8-3, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp Giáo sư Slim Khalbous, Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), nhân chuyến thăm TPHCM.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, TPHCM, trong đó có các trường đại học trên địa bàn thành phố, vinh dự đóng góp vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ nói chung và AUF nói riêng. Đồng chí Phan Văn Mãi phân tích, TPHCM là trung tâm đại học lớn thứ hai của Việt Nam (sau Hà Nội) và các trường đại học có sự gắn bó chặt chẽ với chính quyền TPHCM, nên thành phố có điều kiện thuận lợi điều phối các trường tham gia các chương trình của AUF. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng các trường đại học tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM sẽ làm hết sức mình thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các trường với AUF.

Đồng chí Phan Văn Mãi đồng ý với 2 đề xuất do Giáo sư Slim Khalbous nêu ra. Thứ nhất là chú trọng xây dựng trung tâm hướng nghiệp và đào tạo nhân lực cho TPHCM. Thứ hai là lập tổ công tác gồm các chuyên gia của AUF để xác định các mục tiêu xây dựng đô thị thông minh và đề ra các phương án triển khai cụ thể. Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, TPHCM có dân số hơn 10 triệu người, tính cả số lao động vãng lai lên đến 13 triệu người. Riêng người đang làm việc là 7 triệu người. Vì vậy, nhu cầu đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho người lao động là ưu tiên hàng đầu. Thành phố cũng là nơi cung cấp nhân lực cho cả nước; là trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời đang tái cơ cấu kinh tế với dịch vụ chiếm trên 60% nên nhu cầu bổ sung nhân lực cao và đào tạo nguồn nhân lực rất cần thiết.

Giáo sư Slim Khalbous cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian tiếp đón đoàn, chia sẻ mối quan hệ hợp tác giữa AUF và các đại học trên địa bàn thành phố. Giáo sư Slim Khalbous cho biết, năm 2023 kỷ niệm 30 năm AUF hoạt động tại Việt Nam, mong muốn cùng TPHCM tổ chức các hoạt động hợp tác ý nghĩa hơn.

AUF được thành lập năm 1961, có trụ sở chính tại Montréal, Canada. Đây là hiệp hội các trường đại học lớn nhất trên thế giới hiện nay với 1.007 trường và viện nghiên cứu thành viên thuộc 119 quốc gia. AUF hiện có 3 Trung tâm Hướng nghiệp Pháp ngữ tại Việt Nam (CEF - tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng).

Tin cùng chuyên mục