Australia coi trọng TPHCM trong chính sách đầu tư

Chiều 19-4, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, có buổi tiếp ông Don Farrell, Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm của Bộ trưởng Don Farrell sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng ngày càng phát triển. Năm 2023 đánh dấu 50 năm quan hệ Việt Nam - Australia, TPHCM đã có dịp nhìn nhận, đánh giá lại kết quả hợp tác giữa hai bên và mong muốn sẽ có những bước phát triển đi vào thực chất, chiều sâu trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, với vai trò là trung tâm kinh tế của Việt Nam, TPHCM sẵn sàng tạo mọi điều kiện, cải thiện môi trường đầu tư để các doanh nghiệp Australia chọn là điểm đến trong thời gian tới. Bên cạnh đó, TPHCM sẽ tạo điều kiện cho văn phòng đại diện các bang, trung tâm giao thương của Australia hoạt động.

Đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng, cần xúc tiến việc mở rộng các chương trình hợp tác. TPHCM cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ mở đường bay thẳng đến các địa phương Australia. Chuyển đổi số và giáo dục cũng là những lĩnh vực hợp tác quan trọng, cần mở rộng phát triển trong thời gian tới.

Chân thành cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Don Farrell cho biết, Chính phủ Australia có chính sách mở rộng thị trường thương mại tại Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng.

Đánh giá cao tiềm năng của TPHCM, Bộ trưởng Don Farrell khẳng định, quá trình phát triển của TPHCM là cơ hội tốt để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Australia và TPHCM. Australia sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM giải quyết những vấn đề thách thức trong quá trình phát triển.

Thống nhất với các đề xuất hợp tác của lãnh đạo TPHCM, Bộ trưởng Don Farrell cho biết đây cũng là những lĩnh vực Australia mong muốn hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong chuyển đổi số, giảm phát thải, giáo dục, du lịch.

* Đoàn chuyên gia quốc tế hỗ trợ TPHCM phát triển đô thị bền vững

Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Văn Mãi có buổi tiếp bà Helene Peskine, Thư ký thường trực Ban Kế hoạch đô thị xây dựng kiến trúc thuộc Bộ Liên kết lãnh thổ và Bộ Sinh thái Pháp, cùng đoàn chuyên gia, doanh nghiệp về quy hoạch, kiến trúc, môi trường, khí hậu, công nghệ, nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Bà Helene Peskine cho rằng, TPHCM có lợi thế phát triển giao thông đường thủy, cần chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học cũng như bảo tồn di sản khi phát triển loại hình giao thông nhiều tiềm năng này. Bên cạnh đó, việc phát triển chuyển đổi số trong quy hoạch xây dựng sẽ hỗ trợ cho kế hoạch trên.

Tại buổi làm việc, đoàn chuyên gia và đại diện các sở, ngành của TPHCM cùng trao đổi về khả năng hợp tác lập kế hoạch phát triển bền vững về quy hoạch và phát triển giao thông đường thủy; gắn kết đa dạng sinh học và phát triển đô thị; xây dựng phát triển thành phố thông minh; phát triển liên kết vùng; bảo vệ di sản sông Sài Gòn.

Cảm ơn sự ghi nhận và đề xuất hợp tác của đoàn chuyên gia, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết định hướng của TPHCM là phát triển bền vững, phát triển xanh. Đây là cơ hội để giảm phát thải, chống lại tác động của biến đổi khí hậu. Sắp tới, TPHCM sẽ hoàn thành xây dựng quy hoạch kinh tế - xã hội của thành phố, mong nhận được sự hợp tác từ quốc tế và có thể triển khai hợp tác từ chính phủ, chính quyền, đến doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục