Bạn bè quốc tế cam kết sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển

Chiều 31-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhằm thông tin về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

1000007067.jpg

Tham dự buổi gặp mặt có hơn 80 đại sứ, phó đại sứ, đại biện, đại diện các nước và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

1000007068.jpg
Hơn 80 đại sứ, phó đại sứ, đại biện, đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: QUANG PHÚC.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã báo cáo về quá trình triển khai việc tinh gọn bộ máy, tổ chức hành chính ở địa phương, gắn với yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

1000007069.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại cuộc gặp mặt chiều 31-7. Ảnh: QUANG PHÚC.

Đại diện các nước và tổ chức quốc tế bày tỏ quan tâm sâu sắc đến định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời cam kết sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như: phát triển xanh, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền công vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân…

Ttg chiều 31-7-2025 a.JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình gặp mặt Đoàn ngoại giao để thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, chiều 31-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn và từ thực tiễn sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để thực hiện tầm nhìn đó, Việt Nam đã tiến hành nhiều công việc quan trọng, trong đó có việc thực hiện “cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy”, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính thụ động giải quyết những vấn đề của nhân dân sang nền hành chính chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân.

1000007072.jpg

Bên cạnh đó, Việt Nam đổi mới một số lĩnh vực với việc triển khai “bộ tứ trụ cột” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; đột phá về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Và tới đây, Việt Nam sẽ có một số chính sách mới về giáo dục, y tế, văn hóa.

1000007070.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại cuộc gặp mặt chiều 31-7. Ảnh: QUANG PHÚC.

Thủ tướng cũng khẳng định, để đạt các mục tiêu trên, ngoài nỗ lực của Việt Nam, không thể thiếu sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, mà các đại sứ, đại biện, đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam là những “sợi dây tơ hồng” giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, Việt Nam trân trọng cảm ơn, đón nhận ý kiến đóng góp, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế với tất cả tấm lòng trân trọng, với lửa trong tim, vì sự phát triển của mỗi bên và vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục