Bán đảo Thanh Đa sẽ thành "hòn ngọc trong hòn ngọc"

Việc tổ chức cuộc thi tuyển quốc tế nhằm tìm kiếm ý tưởng độc đáo, phương án quy hoạch phát triển tối ưu và khả thi nhất, gắn kết về không gian hai bên sông Sài Gòn; nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại khu vực này phù hợp với định hướng của TPHCM.

Liên quan quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH-KT) TPHCM về kế hoạch tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo này. Từ đó, chọn phương án quy hoạch xuất sắc, khả thi, đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố cho bán đảo này.

Theo Sở QH-KT TPHCM, Bình Quới - Thanh Đa trải qua nhiều năm nghiên cứu và kêu gọi đầu tư nhưng do dự án phát triển Khu đô thị mới theo quy hoạch được duyệt có quy mô diện tích lớn, tổng vốn đầu tư cao và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng rất phức tạp nên kéo dài nhiều năm không thực hiện được. Việc chậm trễ triển khai dự án gây ảnh hưởng tới cuộc sống và quyền lợi của hàng ngàn hộ dân sinh sống tại bán đảo này, cũng như ảnh hưởng công tác quản lý tại đây.

Quy hoạch kiến trúc bán đảo Thanh Đa sẽ trở thành "hòn ngọc trong hòn ngọc" của TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Quy hoạch kiến trúc bán đảo Thanh Đa sẽ trở thành "hòn ngọc trong hòn ngọc" của TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Định hướng quy hoạch phát triển đô thị của TPHCM hiện nay đòi hỏi cần phát huy những vị trí đắc địa, độc đáo của TP; khai thác tốt vị thế và cảnh quan sông nước, đặc biệt các khu vực lân cận dọc sông Sài Gòn; tạo động lực phát triển mới cho TP, kích thích phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của TP, tăng tính cạnh tranh quốc gia trong khu vực.

Đồng thời, sắp xếp, tái cấu trúc đô thị, đặc biệt khu lõi trung tâm nội đô; khai thác hiệu quả quỹ đất trong đô thị. Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa với các thế mạnh về địa thế, cảnh quan, quỹ đất còn lại trong quy hoạch phát triển TP đang trở thành yếu tố rất quan trọng được ví như "hòn ngọc trong hòn ngọc" của TP.

Để phát huy hết giá trị thế mạnh của bán đảo này, hiện thực hóa ước mơ biến khu vực này trở thành "hòn ngọc trong hòn ngọc" vào cuộc sống cần trải qua quá trình quy hoạch và thực thi lâu dài, trong đó ý tưởng phương án quy hoạch đóng vai trò rất quan trọng, góp phần định hướng hình thành nên Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa phát triển trong tương lai.

Do đó, việc tổ chức cuộc thi tuyển quốc tế nhằm tìm kiếm ý tưởng độc đáo, phương án quy hoạch phát triển tối ưu và khả thi nhất, gắn kết về không gian hai bên sông Sài Gòn; nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại khu vực này phù hợp với định hướng của TP.

Phạm vi quy hoạch là bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh với diện tích khoảng 426ha.

Tin cùng chuyên mục