Từ khóa: #bán đảo Triều Tiên

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ rời căn cứ ở Busan (Hàn Quốc) để tham gia cuộc tập trận hải quân kết hợp Hàn-Mỹ ngày 26-9-2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận hải quân chung

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) ra thông cáo cho biết, Hàn Quốc và Mỹ ngày 7-10 đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân chung khác kéo dài 2 ngày với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân ở vùng biển quốc tế ở phía Đông Bán đảo Triều Tiên nhằm củng cố năng lực hoạt động của các đồng minh.
Máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ và Nhật Bản trong cuộc tập trận chung trên bầu trời phía Tây  đảo Kyushu (Nhật Bản). Ảnh: NIKKEI ASIA

Bán đảo Triều Tiên lại thành “điểm nóng”

Ngày 5-10, quân đội Hàn Quốc và các lực lượng Mỹ đã tập trận phóng 4 quả tên lửa đất đối đất vào vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên để đáp trả một loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: REUTERS

Nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên gặp khó

Sau khi Triều Tiên bắn thử hai tên lửa hành trình vào ngày 17-8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Seoul không có kế hoạch theo đuổi biện pháp răn đe hạt nhân đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục các biện pháp cứng rắn với Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Đông Bắc Á. Ảnh: YONHAP

Mỹ tập trung chính sách đối ngoại vào châu Á

Ngày 20-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hàn Quốc - điểm đến thứ nhất trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức. Sau Hàn Quốc, ông Biden đến thăm Nhật Bản. 
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin vụ phóng ngày 5-1 trên truyền hình

Nguy cơ leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 5-1, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vào khoảng 8 giờ 10 (giờ địa phương), từ một địa điểm tại tỉnh Jagang ở miền Bắc giáp với Trung Quốc, Triều Tiên đã phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo hướng ra biển Nhật Bản.  
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng thông tấn Yonhap Cho Sung-boo phát biểu tại diễn đàn về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 30-6-2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Diễn đàn về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 30-6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc phối hợp với Hãng thông tấn Yonhap tổ chức diễn đàn thường niên chủ đề “Thời kỳ hậu dịch Covid-19, cơ hội mới cho bán đảo Triều Tiên?” tại thủ đô Seoul. 
Điểm tin SGGP Online ngày 18-2-2020

Điểm tin SGGP Online ngày 18-2-2020

2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng ở Bệnh viện Nhiệt đới trung ương xuất viện; Đấu nối thông tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; Khởi tố hàng loạt cựu giám đốc các gói thầu đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Thanh long bất ngờ tăng giá gấp hơn 3 lần; Mỹ, Trung Quốc thử nghiệm hiệu quả thuốc chữa trị Covid-19… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 18-2-2020.
Mỹ điều máy bay do thám trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ điều máy bay do thám trên bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap ngày 26-12, Mỹ tiếp tục điều các máy bay do thám tới hoạt động trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh xuất hiện thông tin rằng Bình Nhưỡng có khả năng thực hiện một vụ thử vũ khí mới giữa lúc cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.
Điểm tin SGGP Online ngày 29-10-2019

Điểm tin SGGP Online ngày 29-10-2019

Cơn bão Con voi kinh hoàng “sắp trở lại” Nam Trung bộ; Đề xuất thành lập thành phố ở phía Đông thuộc TPHCM; TPHCM chấn chỉnh quản lý dịch vụ thẩm mỹ; Chấp thuận xây dựng Bảo tàng hơn 1.430 tỷ đồng ở Quận 9 thay vì ở Thủ Thiêm... là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 29-10-2019.
Điểm tin SGGP Online ngày 17-8-2019

Điểm tin SGGP Online ngày 17-8-2019

Tìm ra “thủ phạm” thổi bay bản Sa Ná ở Thanh Hoá; Giá xăng giảm 500 đồng/lít; Bộ Y tế chậm ban hành quy chuẩn sữa học đường; Căng thẳng bao trùm bán đảo Triều Tiên….là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 17-8-2019.
Việt Nam sẽ tiếp tục kiến tạo, phối hợp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Việt Nam sẽ tiếp tục kiến tạo, phối hợp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã khẳng định cuộc gặp gỡ tại Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong tiến trình đối thoại giữa hai bên.
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (phải) và Ngoại trưởng Mike Pompeo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ

Mỹ và Triều Tiên đưa yêu sách lẫn nhau trước thềm họp thượng đỉnh

Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun ngày 1-2 kêu gọi Bình Nhưỡng tuyên bố đầy đủ về các chương trình hạt nhân và tên lửa trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ hai vào cuối tháng này. Trước đó, Triều Tiên cũng kêu gọi Washington giảm cấm vận.
Ảnh minh họa: YONHAP

Hàn Quốc hủy khoản viện trợ 8 triệu USD dành cho Triều Tiên

Sáng 31-12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo khoản viện trợ nhận đạo trị giá 8 triệu USD của nước này dành cho Triều Tiên sẽ bị hủy bỏ do các lệnh trừng phạt quốc tế đang nhằm vào Triều Tiên. Đây là năm thứ hai, Hàn Quốc hủy bỏ khoản viện trợ này.
3 quan chức Triều Tiên vừa bị Mỹ trừng phạt từ trái qua: Choe Ryong-hae, Jong Kyong-thaek và Pak Kwang-ho

Đàm phán phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên thêm trở ngại

Ngày 11-12, Bình Nhưỡng phản ứng giận dữ sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt 3 quan chức Triều Tiên với cáo buộc vi phạm nhân quyền và ngược đãi công dân Mỹ Otto Warmbier, người qua đời sau khi trở về Mỹ từ Triều Tiên hồi tháng 6-2017.