Bàn giao hồ sơ đại học, cao đẳng 2008 : ĐH Kinh tế giảm đột ngột

Bàn giao hồ sơ đại học, cao đẳng 2008 : ĐH Kinh tế giảm đột ngột

Hôm qua, ngày 7-5, tại TPHCM, Sở GD-ĐT các tỉnh phía Nam đã tiến hành giao nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ (ĐKDT) cho các trường ĐH, CĐ khu vực TPHCM.

Theo thống kê, Sở GD-ĐT TPHCM có gần 150.000 hồ sơ, tăng so với năm 2007 khoảng 16.000 bộ. TS nộp hồ sơ nhiều nhất vào ĐH Mở TPHCM: 12.124 hồ sơ, BC Tôn Đức Thắng: 8.832, ĐH Nông Lâm: 8.278. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng tăng 19%, Vĩnh Long tăng hơn 3.000 bộ… Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT phía Nam cũng bàn giao hơn 51.000 hồ sơ, trong đó ĐKDT nhiều nhất vào ĐH Nông Lâm TPHCM là 3.735, ĐH Mở 3.320.

Tương ứng, Trường ĐH KHXH–NV TPHCM tăng 4.000 bộ hồ sơ. ĐH KH tự nhiên tăng gấp 2 với 28.525 hồ sơ. ĐH Nông Lâm nhận hơn 74.570 hồ sơ, tăng gần 20.000 bộ. Theo các trường, số hồ sơ tăng cao chưa phải là tin mừng, bởi tăng hồ sơ đồng nghĩa với tăng bù lỗ. Ông Phan Kim Trinh, Trưởng phòng GDCN Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, nhận định: Số hồ sơ ảo có vẻ nhiều vì một TS làm nhiều bộ hồ sơ. Toàn tỉnh chỉ có tăng vài trăm HS nhưng số hồ sơ tăng gần 5.000 bộ.

Bàn giao hồ sơ đại học, cao đẳng 2008 : ĐH Kinh tế giảm đột ngột ảnh 1

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước chuyển giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2008 cho các trường ĐH tại TPHCM. Ảnh: MAI HẢI

Trong khi đó, các trường ĐH có điểm chuẩn năm 2007 cao đều bị giảm lượng hồ sơ ĐKDT, giảm mạnh nhất là ĐH Kinh tế TPHCM. ĐH Kinh tế thu nhận khoảng 30.000 hồ sơ, giảm 24.000 bộ so với năm 2007 có 54.000 hồ sơ.

Nguyên nhân, theo lý giải của nhà trường, do điểm chuẩn của trường năm 2007 cao nên năm 2008, nhiều TS đã “né” trường điểm cao. ĐH Y Dược TPHCM có 22.300 bộ, giảm gần 8.000 bộ. ĐH Sư phạm TPHCM nhận 26.522 hồ sơ, giảm 2.000 bộ. ĐH Sài Gòn nhận khoảng 17.500 bộ, tương đương với năm 2007.

Tuy trường ĐH Kinh tế bớt nóng, nhưng ngành kinh tế vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của TS. TS ĐKDT vào các ngành kinh tế của các trường ĐH khác hay chuyển qua thi hệ CĐ. Do vậy, Trường CĐ Kinh tế công nghệ tăng đột biến gấp 3 lần với 38.000 hồ sơ (so với năm 2006 có 7.000 hồ sơ, 2007 có 13.000).

Xu hướng TS phía Bắc ĐKDT các trường phía Nam ngày càng nhiều. Sở GD-ĐT Hà Nội thống kê có hơn 4.000 hồ sơ dự thi vào các trường ĐH, CĐ phía Nam, tăng 20% so với năm trước, trong đó đông nhất là ĐHQG TPHCM có hơn 200 hồ sơ, ngành kinh tế có 170 hồ sơ. Tương tự, TS Hà Tây ĐKDT các trường phía Nam cũng tăng khoảng 10%. Tuy số hồ sơ không nhiều nhưng năm nay TS của TP Hải Phòng cũng dự thi vào 18 trường ĐH, CĐ phía Nam với gần 60 hồ sơ.

Ngược với xu hướng trên, TS ở đồng bằng sông Cửu Long lại chọn lựa “quê nhà vẫn hơn”. Tỉnh An Giang có hơn 27.000 hồ sơ, trong đó dự thi vào ĐH An Giang là hơn 16.000 hồ sơ. Hơn 90% TS của tỉnh Hậu Giang đổ xô vào đăng ký thi tại ĐH Cần Thơ. TP Cần Thơ cũng có gần 25.000 hồ sơ vào ĐH Cần Thơ. Đây cũng là trường được nhiều TS tỉnh Vĩnh Long chọn lựa nhất. Tổng cộng số lượng hồ sơ ĐKDT vào ĐH Cần Thơ năm 2008 là 95.000, tăng 30.000 bộ.

Thống kê sơ bộ, TS ĐKDT nhiều nhất vào khối A. TS TPHCM ĐKDT khối A là 87.064 hồ sơ, khối B: 18.817, khối C: 3.894… TS Cần Thơ dự thi khối A là 12.236 (chiếm khoảng 40%). Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH: Tính bình quân 6 năm qua, số TS dự thi khối A chiếm khoảng 50%. 

HỒNG LIÊN

Tin cùng chuyên mục