
Ngày 24-5, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ TN-MT Mai Ái Trực, bà Phạm Kim Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm 2006 đến nay, tình trạng sạt lở ven sông Tiền và sông Hậu diễn biến phức tạp, mỗi ngày một rộng lớn và liên tục.

Trong đó, báo động 10 điểm nguy hiểm thuộc các huyện An Phú, Tân Châu, Chợ Mới, thị xã Châu Đốc và thành phố Long Xuyên. Đặc biệt, mấy ngày gần đây, do dòng nước chảy xiết, ép sát bờ, tạo thành hố xoáy và gây sạt lở khuôn viên Văn phòng Tỉnh ủy (địa bàn thành phố Long Xuyên); đồng thời tiếp tục đe dọa nghiêm trọng phía trên và hạ lưu bờ kè khu hành chính huyện Tân Châu cũng như nhiều nơi khác làm ảnh hưởng tới đường biên giới lãnh thổ quốc gia.
Trước tình hình này, An Giang khẩn cấp tiến hành xây bờ kè tiếp theo cho huyện Tân Châu dài 1.040m và xây mới bờ kè khuôn viên Văn phòng Tỉnh ủy, với tổng vốn đầu tư lên tới 198,5 tỷ đồng.
Bộ trưởng Mai Ái Trực cơ bản nhất trí với các phương án đối phó tình hình sạt lở ven sông ở An Giang, nhưng yêu cầu tỉnh phải có dự án nghiên cứu chi tiết và đề xuất giải pháp xử lý thích hợp cho toàn vùng ĐBSCL.
Trước mắt, Bộ TN-MT sẽ đảm nhận đề án xây dựng trạm quan trắc môi trường nước vùng đầu nguồn, nhằm kịp thời đưa ra dự báo, đánh giá và cảnh báo khắc phục sự cố môi trường khu vực ĐBSCL.
T.M.T. - B.Đ.