Bão mới lại đến

(SGGP).- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngay sau khi cơn bão số 2 vừa đi khỏi thì lại xuất hiện thêm một cơn bão mới có tên quốc tế là Nangka ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển nước ta.

Tối 23-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ vĩ Bắc và 124,9 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Những ngày sau đó, bão có thể di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và có khả năng đi vào vùng biển phía Đông biển Đông và sẽ chạy theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông từ chiều tối và đêm 24-6 sẽ có gió, sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

PH. HẬU

Tin cùng chuyên mục