Bắt đối tượng khóa cửa, đổ xăng đốt nhà khiến 4 người bị bỏng nặng

Công an tỉnh Phú Yên đã bắt được đối tượng đổ xăng đốt ngôi nhà ở xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) khiến cả 4 thành viên đang ngủ trong nhà này bị bỏng rất nặng phải chuyển vào TPHCM điều trị.

Chiều tối 24-9, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Phúc (44 tuổi, trú tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội “Giết người”.

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 20 phút ngày 21-9, anh Nguyễn Hữu Vinh (40 tuổi) cùng vợ mình là chị Trần Thị Mỹ L. (33 tuổi) và hai con nhỏ là Ng.Tr.M.H. (5 tuổi), Ng.H.B.L. (3 tuổi) đang ngủ trong căn phòng rộng 24m2 thì phát hiện có mùi xăng nồng nặc, sau đó cả căn phòng bốc cháy dữ dội.

Lúc này, anh Vinh chạy ra mở cửa thì cửa bị khóa ở ngoài không mở được. Anh Vinh cố sức phá cánh cửa ra ngoài rồi kêu cứu để người dân đến hỗ trợ đưa vợ con anh ra ngoài.

Do bị mắc kẹt trong phòng khá lâu nên vợ con và bản thân anh Vinh đều bị bỏng rất nặng, được nhiều người dân hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu ban đầu trước khi chuyển đến các Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng (TP HCM) để điều trị.

Qua điều tra ban đầu, Phúc đã khai nhận do mâu thuẫn với anh Vinh nên khoảng 3 giờ sáng 21-9, đối tượng này đã đập kính cửa, đổ xăng vào nhà anh Vinh rồi bật lửa đốt. Ngoài ra, Phúc còn khóa trái cửa nhà anh Vinh sau khi gây án.

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Cảnh, vợ chồng anh Vinh làm nghề buôn bán nhỏ lẻ có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện có nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh Phú Yên đang liên hệ, vận động để quyên góp ủng hộ vợ chồng anh Vinh vượt qua hoạn nạn.

Tin cùng chuyên mục