Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam – Trụ cột y tế tại địa bàn phái bộ LHQ

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025), Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống. Sự kiện không chỉ là dịp tri ân và tự hào, mà còn lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và tận tâm vì hòa bình.

Bác sĩ Việt Nam của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tham gia diễn tập tại Nam Sudan. Ảnh: GGHBVN
Bác sĩ Việt Nam của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tham gia diễn tập tại Nam Sudan. Ảnh: GGHBVN

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy Phân khu Unity (Bentiu, Nam Sudan), đại diện các đơn vị, sĩ quan và nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) đang công tác tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Đức Tài – Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 – nhấn mạnh: Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện luôn trân trọng cơ hội được làm việc trong một môi trường đa quốc gia, đa văn hóa. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng và góp phần giảm căng thẳng trong môi trường phái bộ, bệnh viện không ngừng nỗ lực vì mục tiêu chung là xây dựng hòa bình và ổn định bền vững tại Nam Sudan.

Giám đốc bệnh viện khẳng định, Việt Nam luôn đề cao hợp tác quốc tế và vai trò của các cơ chế đa phương. Việc cùng nhau phục vụ dưới lá cờ Liên hợp quốc không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để chia sẻ, thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ quốc tế bền vững. Nhân dịp này, lãnh đạo bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp quốc tế đã hỗ trợ, đồng hành cùng bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Giám đốc BVDC phát biểu.JPG
Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: GGHBVN

Tại buổi lễ, Chuẩn tướng Zewdu Endris Yimer – Tư lệnh, Chỉ huy trưởng Phân khu Unity – bày tỏ vinh dự khi tham dự lễ kỷ niệm của một lực lượng gìn giữ hòa bình tiêu biểu như Việt Nam. Ông đánh giá cao hành trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam từ lực lượng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đến vai trò ngày càng nổi bật trong các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Theo Chuẩn tướng Zewdu, tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” được thể hiện rõ qua từng cán bộ, nhân viên bệnh viện: “Các cán bộ, nhân viên bệnh viện không mang đến xung đột, mà mang đến sự chữa lành. Không phải để đối đầu, mà để phục vụ những cộng đồng dễ bị tổn thương".

Ông nhấn mạnh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 là trụ cột y tế tại địa bàn phái bộ, là hình mẫu tiêu biểu về tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái trong toàn phân khu.

B07A4803.JPG
Biểu diễn giao lưu nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: GGHBVN

Cùng với lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức như khám, tầm soát sức khỏe cho các cán bộ, nhân viên trong phân khu; giao lưu thể thao, tăng cường đoàn kết nội bộ và gắn kết tình hữu nghị giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình.

Tin cùng chuyên mục