Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cần năng động, đổi mới trong chỉ đạo, đề ra những biện pháp thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhất là nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tích cực tham mưu đẩy mạnh cải cách tư pháp, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật...

Ngày 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26-7-1960 -- 26-7-2020).

Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà ngành Kiểm sát Thủ đô đã đạt được trong 60 năm thành lập, phát triển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo pháp luật được tuân thủ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và đóng góp vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm ảnh 1 Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, nhiệm vụ giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong những năm tới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống chính trị nói chung, ngành Kiểm sát nói riêng. Ngành Kiểm sát TP Hà Nội phải quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, để từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên Thủ đô phải “Vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Cùng với đó, tập trung kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm là Viện kiểm sát nhân dân của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Đặc biệt, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cần năng động, đổi mới trong chỉ đạo, đề ra những biện pháp thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhất là nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tích cực tham mưu đẩy mạnh cải cách tư pháp, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham mưu trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, Tòa án để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đặc biệt cần tập trung phối hợp giải quyết kịp thời các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Thành ủy Hà Nội và Ban Nội chính theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong khâu thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Tin cùng chuyên mục