Chiều 19-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình tri ân gương điển hình sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM (1975-2025) và lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Khởi xướng, thực hiện thành công nhiều chương trình
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, 50 năm từ sau ngày đất nước thống nhất, MTTQ Việt Nam TPHCM đã luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất qua các thời kỳ, trên nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng với đó, tập hợp rộng rãi các giai cấp, tầng lớp, các ngành, các giới, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào ta ở nước ngoài để chung sức xây dựng, phát triển TPHCM. Đồng thời quán triệt và tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị các cấp.
MTTQ Việt Nam TPHCM luôn thầm tự hào là nơi khởi xướng và thực hiện thành công nhiều chương trình hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân trong công cuộc phát triển kinh tế.

“Trọng tâm xuyên suốt là gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, truyền cảm hứng cho các thế hệ nối tiếp về lòng yêu nước, thương nòi, lòng biết ơn, sống có trách nhiệm, biết cống hiến, lòng trắc ẩn, lòng nhân ái, nghĩa tình, bao dung, sống trung thực, chân thành và chính trực theo gương Bác Hồ cùng các thế hệ tiền nhân đã từng sống, chiến đấu, lao động và anh dũng hy sinh cho Tổ quốc có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.
Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 cam go và khốc liệt, MTTQ Việt Nam TPHCM đã thực hiện nổi bật vai trò nòng cốt, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm và quan trọng là tham mưu kịp thời tổ chức thực hiện hỗ trợ của chính quyền thành phố.

Cùng với đó, phát động sự đóng góp vật chất, tinh thần to lớn từ cộng đồng xã hội, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện, đồng bào khắp nơi chung tay góp sức, của ít lòng nhiều “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, góp phần giữ vững trận địa an sinh xã hội – đây là nhân tố đặc biệt quan trọng, có tính sống còn để cùng vượt qua đại dịch Covid-19.
Cũng chính từ đó đã hiển lộ tất cả những gì cao đẹp nhất của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” và chưa bao giờ sự đồng cảm, thấu hiểu, đùm bọc, sẻ chia sâu sắc, cùng thắt lưng buộc bụng, giúp đỡ nhau vượt qua nghịch cảnh lại hiển hiện mạnh mẽ đến vậy.

Điều này đã được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhận xét, chính trong những thời khắc đầy khó khăn, thử thách, tính ưu việt của hệ thống chính trị nước ta, ý chí, sức mạnh Việt Nam, truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái và sức sống mãnh liệt của dân tộc, của nhân dân TPHCM đã được khẳng định và phát huy ở tầm cao mới, rất kịp thời, đúng lúc.
Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, hiện đại, gắn bó mật thiết với dân
TPHCM đang dần khép lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ 2020-2025, một nhiệm kỳ đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt có tính lịch sử và chuẩn bị hành trang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
TPHCM đã và đang dồn sức với tinh thần, nỗ lực hết sức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM đề ra. Đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm cấp bách theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, trước hết, TPHCM tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác sáp nhập, hợp nhất các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM, gắn với xây dựng hệ thống tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
Đồng thời, triển khai thực hiện các đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cùng với nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

TPHCM khẩn trương chỉ đạo tổ chức đưa 4 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Đó là Nghị quyết 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây chính là thời điểm quan trọng của MTTQ Việt Nam TPHCM, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tiếp tục tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
- Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ.
Đồng thời, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp chặt chẽ với 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu để tập trung thực hiện thành công đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, bảo đảm đồng bộ với mô hình tổ chức Đảng và sự thống nhất của hệ thống ngành dọc theo chỉ đạo của Trung ương.

Cùng với đó, tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp ngang tầm nhiệm vụ, thật sự có chất lượng, căn cơ và bền vững hơn, bảo đảm kế thừa và đổi mới. Đây là thời cơ để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận - Đoàn thể năng động hơn, hiện đại hơn, không chỉ gắn bó mật thiết với nhân dân hơn mà còn có năng lực truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng vào đời sống nhân dân TPHCM.
Song song đó, kết nối với kiều bào, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế để quảng bá hình ảnh đất nước và TPHCM mới ra thế giới, góp phần huy động nguồn lực xây dựng, phát triển TPHCM mới giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo mục tiêu, yêu cầu đề ra, với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước” tương xứng với vị trí, tiềm năng, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong dòng chảy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, đã đến lúc Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tập trung đổi mới phương thức huy động tập hợp qua nền tảng "Mặt trận số" để kết nối với người dân, số hóa các hoạt động, đặc biệt là số hóa chương trình an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống an sinh toàn diện, hiện đại, bao phủ toàn dân theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".
Đồng thời, kịp thời lắng nghe tiếng nói người dân, doanh nghiệp, nhất là người lao động, người nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và xã hội. Qua đó triển khai thực hiện các chương trình giám sát trọng tâm hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn.
Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, quán triệt sâu sắc tinh thần 8 chữ vàng mà Thành ủy TPHCM đã gửi gắm cho MTTQ Việt Nam TPHCM: “Đoàn kết - Dân chủ - Bao dung - Phát triển”.
Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục là cầu nối vững chắc gắn kết nhân dân với Đảng và chính quyền, đóng góp quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị trong chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo xây dựng, vun đắp khối đại đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, cộng đồng các dân tộc, tôn giáo, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, khơi dậy nội lực, tập hợp, vận động mọi tầng lớp nhân dân sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần xây dựng, phát triển đất nước và TPHCM ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
“Đó là cách tốt nhất để phát huy thành quả, tiếp nối truyền thống anh hùng; là hành động sống có ý nghĩa thiết thực nhất không chỉ tri ân quá khứ mà xây dựng tương lai, xứng đáng với sự hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các thế hệ tiền nhân và bao người đã từng giúp đỡ, hỗ trợ, sẻ chia và hy sinh cho chúng ta có được như ngày hôm nay”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh và dẫn lại lời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để nhắc nhớ: “Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta thêm một lần nhắc nhở chính mình về trách nhiệm đối với Tổ quốc và Nhân dân. Chúng ta tự hào về Bác bao nhiêu, càng phải nỗ lực phấn đấu bấy nhiêu để biến những ước nguyện của Người thành hiện thực”.
>>>Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ (ảnh: Việt Dũng):




















Đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động - phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước phong tặng, vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, chăm lo công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Trong buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tri ân 49 gương điển hình sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM (1975-2025), trong đó có 21 gương điển hình đã mất.