Bị truy đuổi, xe chở gỗ lậu lao vào đường sắt

Bị truy đuổi qua khoảng 30km, đến đoạn qua gác chắn tàu hỏa, tài xế và một người khác ngồi trên xe đã mở cửa tháo chạy để xe lao tự do, tông gãy hai thanh chắn tàu.
Bị truy đuổi, xe chở gỗ lậu lao vào đường sắt

(SGGPO).- Bị truy đuổi qua khoảng 30km, đến đoạn qua gác chắn tàu hỏa, tài xế và một người khác ngồi trên xe đã mở cửa tháo chạy để xe lao tự do, tông gãy hai thanh chắn tàu.

Khoảng 5 giờ sáng 6-1, xe ô tô 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 72L-2821 chở gỗ không rõ nguồn gốc bất ngờ lao qua đường sắt Bắc-Nam giao nhau với đường Ngô Gia Tự thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) tông gãy hai thanh chắn tàu (barie).

Rất may là khoảng ba phút sau, đoàn tàu SE2 từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội mới chạy qua.

Trước đó, xe chở gỗ này lưu thông trên tuyến quốc lộ 29 từ Tây Nguyên về xuôi thì bị Tổ tuần tra Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện, ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Không những không chấp hành, tài xế còn tiếp tục nhấn ga lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ bị thương.

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi xe gỗ lậu khoảng 30km qua các huyện Tây Hòa, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa. Đến đoạn qua gác chắn tàu hỏa, tài xế và một người khác ngồi trên xe gỗ đã mở cửa tháo chạy để xe lao tự do, tông gãy hai thanh chắn tàu.

Hình ảnh tại hiện trường

Tại hiện trường, vị trí xe chở gỗ khi dừng hẳn chỉ cách đường ray khoảng 4m. Thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện qua lại. Để đảm bảo an toàn chạy tàu, nhân viên gác chắn phải dùng dây thừng căng hai bên thay thanh chắn.

Vụ việc đang được các ngành chức năng của tỉnh Phú Yên điều tra, truy tìm thủ phạm.

MẠNH HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục