(SGGP).- Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn cho các cơ quan thuế địa phương thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) các khoản thu mà các hãng hàng không thu của khách hàng từ việc đổi hành trình bay như đổi ngày bay, đổi giờ bay, đổi tên hành khách bay...
Đây là khoản thu phục vụ dịch vụ của ngành hàng không nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Các khoản thu phục vụ chuyến bay nội địa thì áp dụng thuế suất 10%, riêng phục vụ chuyến bay quốc tế thì áp dụng thuế suất 0%. Đối với các khoản thu của khách hàng từ việc hủy chuyến bay (quốc tế và nội địa) là khoản thu về bồi thường bằng tiền nên không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
CHẾ HÂN
Các tin, bài viết khác
-
Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư
-
Giải ngân vốn FDI cao kỷ lục
-
Ngành hải quan thu thuế vượt 12% chỉ tiêu
-
Những thương vụ M&A lớn nhất năm 2019
-
TPHCM: Doanh nghiệp bất động sản có số nợ thuế cao nhất
-
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tra cứu dịch vụ pháp lý trên mạng
-
Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt 1,7 triệu tỷ đồng
-
Khởi đầu nền kinh tế tuần hoàn
-
Biểu quyết nhà chung cư tính trên m2
-
Hà Nội: Đề nghị công an điều tra các công ty nợ BHXH kéo dài