
Ngày 18-11, phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Đông Nam bước sang ngày làm việc thứ ba.

Bị cáo Nguyễn Gia Thiều, nguyên GĐ Cty Đông Nam Việt Nam cùng vợ - cựu hoa hậu Hà Kiều Anh tại tòa.
Hội đồng xét xử thẩm vấn về nhánh buôn lậu điện thọai di động (ĐTDĐ) do Huỳnh Tiến Dũng (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị viễn thông, thuộc Công ty XNK máy TPHCM) tổ chức. Huỳnh Tiến Dũng khai nhận từ tháng 5-2001 đến tháng 3-2002 đã cấu kết với Andi (người Hồng Công) và một số phi công, tiếp viên Hãng hàng không Việt Nam nhập lậu 1.465 chiếc ĐTDĐ trị giá 5.744.085.380 đồng từ Hồng Công về Việt Nam, đồng thời chuyển 780.660 HKD (= 1.522.287.000 đồng) sang Hồng Công để thanh toán tiền ĐTDĐ.
Trong số ĐTDĐ vận chuyển lậu này có 506 chiếc chuyển cho Công ty Đông Nam. Sau lời khai của Dũng, hội đồng xét xử cho gọi các phi công, tiếp viên hàng không có hành vi tiếp tay buôn lậu (tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng-PV) lên thẩm vấn. Dù các tiếp viên hàng không thừa nhận hành vi của mình là sai so với quy chế đoàn tiếp viên, nhưng tất cả đều cho rằng: “Lúc đó tôi chỉ biết cầm ĐTDĐ theo lời nhờ vả, sau khi xong việc được thù lao vài USD/chiếc nên làm thôi chứ chẳng biết gì cả. Đến khi vụ án bị khởi tố mới biết việc làm của mình sai”.
Cuối buổi làm việc, vai trò của ông Nguyễn Trọng Thăng đối với Công ty Đông Nam một lần nữa lại được hội đồng xét xử đặt ra để thẩm vấn. Thẩm phán Phan Bá hỏi ông Thăng: “Tháng 10-2002, ông mới góp vốn vào Công ty Đông Nam, vậy tại sao trong thời gian trước đó ông nhiều lần nhận tiền với tổng số tiền 890.000 USD từ Công ty Đông Nam? Đây là khoản tiền gì?”. Ông Thăng trả lời: “Đây là tiền để tôi chi tiêu”.
Thẩm phán Phan Bá hỏi tiếp: “Có phải đây là số tiền Công ty Đông Nam của Nguyễn Gia Thiều thanh toán tiền hàng cho Công ty Đông Nam Hồng Công?” – “Không có. Tôi không nhớ nữa” – “Vậy đây là tiền Công ty Đông Nam cho ông chi xài cá nhân?” – “Đây là tiền phần trăm mà các hãng ĐTDĐ chiết khấu cho Công ty Đông Nam Hồng Công”. Chủ tọa tiếp tục truy: “Nếu thế thì ông phải sử dụng bằng tài khoản của Công ty Đông Nam Hồng Công, sao lại sử dụng bằng tài khoản của Công ty Đông Nam ở Việt Nam?”. Nghe đến đây, ông Thăng bắt đầu giải thích vòng vo nhưng không đưa ra được lý do xác đáng.
Hôm nay phiên tòa tạm nghỉ. Ngày 21-11, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn 5 bị cáo nguyên là nhân viên Chi cục Hải quan Nội Bài – Hà Nội về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
A.C.