Cảnh sát cơ động truy bắt tên trộm cắp tài sản có 2 tiền án

Trong quá trình đi tuần, tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự cơ động, Công an quận Thủ Đức, TPHCM phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên đeo bám. Khi chúng đang chuẩn bị "ăn hàng" thì bị lực lượng phát hiện nên truy đuổi.
 Đối tượng Hải thời điểm bị khống chế và tang vật thu giữ
Đối tượng Hải thời điểm bị khống chế và tang vật thu giữ

Ngày 15-1, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản". Đồng thời, Công an cũng đang truy bắt đồng bọn của Hải.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 14-1, tổ công tác của Cảnh sát trật tự cơ động, Công an quận Thủ Đức, TPHCM gồm: thượng úy Trần Minh Châu và trung úy Nguyễn Văn Kiên tuần tra ở khu vực địa bàn quận Thủ Đức. Khi vừa đi đến khu vực phường Bình Chiểu thì phát hiện 2 nam thanh niên đeo khẩu trang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đeo bám.

Ít phút sau, cả 2 dừng xe, đối tượng ngồi sau bước xuống tiếp cận 1 chiếc máy dùng đoản bẻ khoá. Tổ công tác liền áp sát thì đối tượng đang tìm cách bẻ khoá tháo chạy vào 1 nhà dân gần đó. Riêng đối tượng trên xe máy đã tăng ga tẩu thoát.

Tổ công tác cùng người dân truy đuổi đối tượng này rồi khống chế cùng tang vật đưa về trụ sở.

Bước đầu, tại cơ quan công an đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Hải.

Công an xác định Hải từng có 2 tiền án về hành vi "Trộm cắp tài sản". Hải vừa mới thi hành án xong thì tiếp tục trở về con đường cũ.

Tin cùng chuyên mục