Theo dự thảo báo cáo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mang tên “Biến đổi khí hậu và di cư ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, do khí hậu trái đất biến đổi, chính quyền các nước châu Á cần chuẩn bị đối phó ngay lập tức với lượng người di cư rất lớn, nếu không muốn bị rơi vào những cuộc “khủng hoảng nhân đạo” trong vài năm tới.
Năm 2010, trên tổng số 207 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có 89% sống tại châu Á. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thảm họa (CRED), có trụ sở tại Bỉ, lũ lụt và lở đất ở Trung Quốc đã gây thiệt hại tới 18 tỷ USD, trong khi lụt lội tại Pakistan cũng làm thiệt hại 9,5 tỷ USD. Đó là không kể đến tổn thất về người.
V.A.
Các tin, bài viết khác
-
Môi trường hay phát triển?
-
Chevron bị buộc bồi thường 8 tỷ USD vì gây ô nhiễm
-
LHQ thành lập tổ chức bảo vệ đa dạng sinh học
-
Mùa đông khắc nghiệt do biến đổi khí hậu
-
Zambia phát động trồng cây xanh
-
Hiện tượng La Nina còn kéo dài
-
Cây phát sáng thay thế cột đèn
-
Phim trường xanh
-
Tin vật nuôi hơn cả người thân!
-
Trung Quốc tranh cãi quanh việc kiểm soát thời tiết