Chế độ quà tết cho gia đình chính sách

Ông Nguyễn Ngọc Chung, ngụ tại phường 9 quận 5 TPHCM hỏi

- Ông Nguyễn Ngọc Chung, ngụ tại phường 9 quận 5 TPHCM hỏi: Tôi là thân nhân thờ cúng hai anh trai là liệt sĩ hy sinh từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tết Kỷ Sửu vừa qua, tôi được Phòng LĐTB-XH phường trao 500.000 đồng tiền tết để thờ cúng liệt sĩ. Tuy nhiên, tôi được biết có thân nhân của hai liệt sĩ là thương binh 1/4 và bệnh binh 1/3, cán bộ tiền khởi nghĩa… được lãnh 750.000 đồng. Vậy tôi có thuộc diện được lãnh 750.000 đồng không?

- Ông Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng phòng Chính sách có công, Sở LĐTB-XH TPHCM trả lời: Theo quy định, có 3 nhóm được hưởng tiền quà tết gồm: nhóm 1 dành cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 1,2 triệu đồng/người; nhóm 2 dành cho thương binh 1/4 và bệnh binh 1/3 là 750.000 đồng/người; nhóm 3 dành cho thân nhân thờ cúng liệt sĩ là 500.000 đồng/người (mỗi gia đình chỉ được nhận 1 suất cao nhất). Như vậy, ông là thân nhân thờ cúng hai liệt sĩ đã được phường trao 500.000 đồng là đúng theo quy định.

M.Y.

Tin cùng chuyên mục