Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ thăm vịnh Hạ Long

Ngày 20-4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hoà Ấn Độ đã có chuyến tham quan vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chào đón Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chào đón Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bày tỏ vui mừng, vinh dự khi được đón Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla cùng đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ tới thăm vịnh Hạ Long và nhận định, chuyến thăm cho thấy mối quan hệ ngày càng tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ, đặc biệt là với tỉnh Quảng Ninh.

Nhắc lại thành công tốt đẹp của sự kiện Ngày quốc tế Yoga năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tổ chức, cùng với đó là những thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy giao lưu văn hoá, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký mong muốn trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục là địa điểm tổ chức các hoạt động về yoga, văn hóa của Ấn Độ, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch Ấn Độ đến với tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đưa Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ tham quan vịnh Hạ Long

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký mong rằng, qua chuyến thăm này của ngài Chủ tịch Hạ viện sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung và với tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đặc biệt là hợp tác phát triển về du lịch, văn hóa và kết nối hàng không.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước vẻ đẹp kỳ quan của vịnh Hạ Long và tin tưởng, qua chuyến thăm lần này, hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng sẽ thúc đẩy trao đổi, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa và một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, kết nối hàng không và du lịch.

>>Xem bản tiếng Anh tại đây

Tin cùng chuyên mục