Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia phòng chống dịch

Ngày 4-9, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đơn vị quân đội tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

 Chủ tịch HĐND TPHCM thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch HĐND TPHCM thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Cụ thể là các đơn vị: Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM; Sư đoàn bộ binh 309 và Trung đoàn bộ binh 250 – Sư đoàn bộ binh 309 thuộc Quân đoàn 4.

Tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ trân trọng ghi nhận và biểu dương sự tham gia trách nhiệm, tâm huyết của lực lượng vũ trang TPHCM, cụ thể là Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã chuyển sang thực hiện nhiệm vụ kép - vừa đào tạo, vừa phòng chống dịch.

Tháng 2-2021, nhà trường được Bộ Tư lệnh TPHCM giao quản lý Khu cách ly tập trung (khu C) và phối hợp quản lý Bệnh viện dã chiến Củ Chi (khu B). Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Khu cách ly tập trung (khu C) đã chuyển đổi công năng thành cơ sở 2 thuộc Bệnh viện dã chiến Củ Chi; và chuyển cơ sở điều trị tại Tiểu đoàn 2/eGĐ thành cơ sở 3 thuộc Bệnh viện dã chiến Củ Chi (khu D).

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao kết quả tổ chức cách ly, điều trị cho người mắc Covid-19 mà đơn vị tham gia thực hiện. Từ ngày 1-1 đến nay, Bệnh viện dã chiến đã tiếp nhận 2.871 người và có hơn 2.200 bệnh nhân đã được xuất viện.  

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng biểu dương Bộ Tư lệnh TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Quân sự tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, những nỗ lực của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM nói riêng và lực lượng vũ trang TPHCM nói chung là minh chứng cho tinh thần khi dân cần là bộ đội luôn có mặt. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM luôn mạnh khỏe và mong muốn đơn vị tiếp tục chung tay cùng TPHCM thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát được dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trước ngày 15-9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ. TPHCM đang kêu gọi các bệnh nhân đã chiến thắng Covid-19 trở thành tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch và phục vụ F0, đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn tinh thần này được cán bộ, chiến sĩ lan tỏa trong thời gian tới, trực tiếp là tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Trung Đông, Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin, khi được giao nhiệm vụ phòng chống dịch, nhà trường đã chủ động tạm ngưng một phần các hoạt động giáo dục – đào tạo. Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện làm tốt công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường, chuyển đổi công năng các khu nhà ở, nhà làm việc, giảng đường thành khu tiếp nhận người cách ly, khu điều trị, phòng ở, nhà kho… để bố trí phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện dã chiến và Khu cách ly tập trung. Nhà trường cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người cách ly phản ánh thắc mắc hoặc góp ý về công tác quản lý, phục vụ, nhu cầu thiết yếu cần hỗ trợ. Cùng với đảm bảo cơ sở vật chất, nhà trường đã tổ chức cho người cách ly, bệnh nhân ăn ở đúng giờ quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo an ninh trật tự.

Tại Sư đoàn bộ binh 309, Thượng tá Đặng Sĩ Quyết, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 309 báo cáo tóm tắt quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, Sư đoàn đã phân công cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phối hợp phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM, cụ thể là quận 8, quận 11 và quận Tân Bình. Cán bộ, chiến sĩ xác định đây là cuộc chiến đấu không có tiếng súng và dốc sức cùng phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an sinh xã hội. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị thực hiện nghiêm giãn cách, tuân thủ 5K.

 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, động viên tặng quà tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 309. Ảnh: CAO THĂNG

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khẳng định, trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, TPHCM đã phát huy mạnh mẽ nội lực, nguồn lực của thành phố và đồng thời nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng chí biểu dương và bày tỏ cảm kích trước tinh thần tình nguyện của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 309 đã sẵn sàng xung phong vào tâm dịch TPHCM giúp đỡ thành phố, giúp đỡ nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ đã lăn xả vào nơi khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm chống dịch như chống giặc và ở đâu khó khăn, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ. “Nghĩa tình này, ân tình này, TPHCM sẽ không bao giờ quên”, đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 309 tiếp tục đồng cam cộng khổ, đồng hành với TPHCM trong thực hiện mục tiêu kiểm soát được dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trước ngày 15-9; góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, sớm đưa TPHCM trở lại trạng thái bình thường mới.

Tin cùng chuyên mục