Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ, ngành thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành

Chiều 9-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ, ngành thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đây là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị thương bệnh binh nặng tập trung có số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) được thành lập từ ngày 3-4-1965. Sau gần 60 năm tồn tại và phát triển, đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho hơn 1000 thương - bệnh binh nặng ở hầu khắp các tỉnh trong toàn quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ, ngành thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành ảnh 1 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ, ngành thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành ảnh 2 Sau gần 60 năm, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho hơn 1000 thương - bệnh binh nặng. Ảnh: QUỐC HÙNG 

Phát biểu tại chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng trung tâm đã hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện, chăm sóc thương - bệnh binh, giúp phục hồi một phần sức khỏe và chức năng lao động để chuyển về an dưỡng ở gia đình. 

Theo Chủ tịch nước, những năm gần đây, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân địa phương, các tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân... đã quan tâm thăm hỏi động viên tặng quà, giúp đỡ về vật chất, tinh thần... góp phần giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, giảm đi phần nào những đau đớn của vết thương, giúp các đồng chí thương - bệnh binh nặng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất Bộ đội cụ Hồ và thực hiện tốt lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”. Nhiều đồng chí vượt lên chính mình, chiến thắng bệnh tật, học nghề sửa chữa điện tử, điện dân dụng làm nguồn vui, khỏa lấp thời gian, có thêm thu nhập nuôi con ăn học, tham gia viết báo, làm thơ... Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh, tạo mọi điều kiện để chăm sóc ngày một tốt hơn không chỉ bản thân các đồng chí thương binh mà còn gia đình, con em các thương binh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ, ngành thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành ảnh 3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ, ngành thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành ảnh 4 Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trung tâm Điều dưỡng Thương binh trên cả nước đổi mới mạnh mẽ các hình thức hoạt động để phù hợp và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị nhằm chăm sóc, hỗ trợ các thương, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách.

Hiện nay, đơn vị đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách với 97 thương - bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81% đến 100%). Trong đó, có 5 thương binh là nữ; Thương binh bị thương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1 đồng chí; bị thương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 61 đồng chí; bị thương trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng đất nước 35 đồng chí. 90% thương - bệnh binh bị thương ở cột sống, gây liệt 1/2 người phải di chuyển sinh hoạt bằng xe lăn, xe lắc; 10% vết thương tổng hợp như: cụt 2 tay, cụt chân, hỏng mắt...

Trung tâm vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng hai; Huân chương Lao động hạng 1, 2, 3 và nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ...

Tin cùng chuyên mục