Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số nước ASEAN, Bangladesh và Ủy hội sông Mê Công

Ngày 13-9, Chủ tịch nước đã tiếp bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen, Bộ trưởng Thương mại Bangladesh Tofail Ahmed và ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc Điều hành của Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar.

Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số nước ASEAN, Bangladesh và Ủy hội sông Mê Công ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bà Aung San Suu Kyi cố vấn Nhà nước Myanmar. Ảnh: VOV
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Myanmar; tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, nhất là phòng chống tội phạm có tổ chức.

Cố vấn Nhà nước Myanmar đề xuất đẩy mạnh hợp tác văn hóa và du lịch, trong đó xem xét thiết lập các tuyến du lịch tới các địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đi qua ở Myanmar.

Hai bên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế cũng như tại các cơ chế tiểu vùng; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith. Hai Thủ tướng bày tỏ quyết tâm đưa hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, nhất trí phối hợp triển khai tích cực các thỏa thuận cấp cao, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc thực hiện các dự án đầu tư theo hướng bảo đảm “chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và tránh lãng phí”, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại Việt Nam đầu năm 2019.

Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số nước ASEAN, Bangladesh và Ủy hội sông Mê Công ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: VGP/
Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực như Liên hiệp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, đặc biệt trên các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi nước cũng như ở khu vực và trên thế giới.

Tại buổi tiếp kiến giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen ở Hà Nội ngày 13-9, hai Thủ tướng nhất trí cần tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, sớm ký kết Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số nước ASEAN, Bangladesh và Ủy hội sông Mê Công ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: VGP
Hai Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực của hai bên trong triển khai công tác phân giới cắm mốc thời gian qua, nhất trí chỉ đạo Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc hai nước tăng cường gặp gỡ, trao đổi nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh triển khai để có thể sớm hoàn thành công tác quan trọng này.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7-1-1979 - 7-1-2019), thể hiện sâu đậm mối quan hệ đoàn kết chiến đấu tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, giúp các tầng lớp, thế hệ nhân dân hai nước hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến thắng lịch sử này, qua đó ý thức được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Bangladesh Tofail Ahmed và ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc Điều hành của Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Tin cùng chuyên mục