Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 23 và 24-1.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, sáng 23-1, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

le-don-tong-thong-duc-3-6371.jpg
le-don-tong-thong-duc-77-4244.jpg
Quang cảnh lễ đón chính thức Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân ở Phủ Chủ tịch, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 23-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân với nghi thức cao nhất, bắn 21 loạt đại bác chào mừng. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.

le-don-tong-thong-duc-2-9058.jpg
le-don-tong-thong-duc-1-3954.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC
le-don-tong-thong-duc-4-9716.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC
le-don-tong-thong-duc-5-990.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Frank-Walter Steinmeier phu nhân tại Phủ Chủ tịch, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC
le-don-tong-thong-duc-6-4542.jpg
Các cháu thiếu nhi Hà Nội chuẩn bị hoa tặng Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước khi diễn ra lễ đón chính thức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và tham quan khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

le-don-tong-thong-duc-9-7690.jpg
le-don-tong-thong-duc-10-6833.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier tại Phủ Chủ tịch, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC
le-don-tong-thong-duc-8-9720.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Vũ Quang Minh cho biết, những năm gần đây, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức tiếp tục đi vào chiều sâu thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tháng 11-2022. Tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường thông qua nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Đức duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại song phương cả năm 2023 đạt trên 11 tỷ USD tính theo số liệu của Việt Nam và 17,12 tỷ USD theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức - Destatis (tính đến hết tháng 11-2023).

Tính đến 31-12-2023, có 464 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đức vào Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 2,74 tỷ USD, trong đó, riêng năm 2023 có thêm 33 dự án đầu tư mới với tổng số vốn 340 triệu USD. Ở phía ngược lại, Việt Nam hiện có 37 dự án đầu tư vào Đức còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký là 283,3 triệu USD. Đây là những con số ấn tượng trong bối cảnh thế giới gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - thương mại vài năm qua do hậu quả của dịch bệnh và xung đột.

le-don-tong-thong-duc-11-250.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trước khi tiến hành hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, chuyến thăm của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang tiếp tục đi vào chiều sâu và có những bước phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trong năm 2024 và cũng là trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Đức trong năm mới 2024, năm bản lề hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Đây cũng là chuyến thăm thứ hai của một Tổng thống Đức tới Việt Nam trong lịch sử quan hệ hai nước kể từ khi nước Đức thống nhất.

le-don-tong-thong-duc-12-8970.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Guido Hildner cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân là điểm nhấn trong quan hệ song phương trong năm 2024. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Đại sứ Guido Hildner cho biết, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển ấn tượng trong những thập kỷ qua. Đức luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là lĩnh vực trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu. Trên 350 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam. Đức hiện đứng thứ 18/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Giáo dục là một trong những lĩnh vực trọng tâm hợp tác của Đức tại Việt Nam. Hiện khoảng 300 nghiên cứu sinh Việt Nam nhận học bổng nghiên cứu tại Đức và khoảng 7.500 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Đức. Theo Đại sứ Guido Hildner, cộng đồng người Việt đông đảo ở Đức với gần 200.000 người là cầu nối quan trọng giữa hai nước .

le-don-tong-thong-duc-13-5642.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC
le-don-tong-thong-duc-14-4237.jpg
Tổng thống Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại sứ Guido Hildner khẳng định, Đức mong muốn tiếp tục mở rộng sự hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. “Tôi nhận thấy hai lĩnh vực hợp tác tiềm năng cho hai nước trong thời gian trước mắt. Một là chuyển đổi năng lượng. Chúng tôi muốn hỗ trợ Việt Nam hướng tới các nguồn năng lượng tái tạo và loại bỏ các nguồn năng lượng hóa thạch và than đá. Đức là một trong những quốc gia phát triển thiết lập quan hệ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với Việt Nam. Lĩnh vực thứ hai tôi muốn đề cập đến là tuyển dụng lao động Việt Nam có tay nghề cao cho Đức. Thị trường lao động Đức mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn cho người Việt Nam”, Đại sứ Guido Hildner cho biết.

Tin cùng chuyên mục