Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong hai ngày, 29 và 30-1.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kể từ khi nhậm chức và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines đến Việt Nam sau 7 năm.

Sáng 30-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân theo nghi thức cấp Nhà nước, với 21 loạt đại bác chào mừng. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã tiến hành hội đàm cấp cao.

417306140-1417052915566290-216719153949763646-n-9094.png
Lễ đón Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN
416038976-736060915136737-7707110343124252493-n-8579.png
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: TTXVN
417191804-3743713995872099-8673089830857160278-n-4941.png
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón. Ảnh: TTXVN
413191217-769729061844750-7119111607384693111-n-9347.png
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón. Ảnh: TTXVN
413310923-700182805558774-3998943378794022534-n-9265.png
416206480-1461249238098959-2264391498502935371-n-8026.png
Ảnh: TTXVN
le-don-tong-thong-philipines-o-phu-chu-tich-3-5172.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: VIẾT CHUNG
le-don-tong-thong-philipines-o-phu-chu-tich-2-564.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: VIẾT CHUNG
415800449-910147560435743-6075934790772821759-n-1352.png
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN
422704862-1053937182389706-7911147764058742106-n-6714.png
Nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN
417557649-1580044449409605-466994598808300500-n-1536.png
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: TTXVN
415945712-366846502815920-5890892963374725468-n-259.png
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Trước khi diễn ra lễ đón chính thức, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Philippines đã đến đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

417035180-364379973003708-36619565943684854-n-7600.png
Trước đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
417219064-941236127431925-4895214284595340915-n-4982.png
417064863-871190461682711-9097004974083721743-n-7297.png
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
422910285-7091225714291027-8173255661955689594-n-6163.png
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12-7-1976; ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược ngày 17-11-2015 và ký chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2024 vào tháng 3-2019.

Kim ngạch thương mại song phương tăng từ 2,9 tỷ USD năm 2012 lên 7,8 tỷ USD năm 2022; đến hết tháng 11-2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 7,1 tỷ USD. Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với lượng xuất khẩu đạt 2,63 triệu tấn trong 11 tháng đầu năm 2023, tương ứng 1,41 tỷ USD. Philippines có 92 dự án đầu tư tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký 608 triệu USD, đứng thứ 31/143. Việt Nam có 5 dự án đầu tư sang Philippines với tổng vốn gần 4 triệu USD. Hiện Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Việt Nam trên thế giới và thứ 6 trong ASEAN.

le-don-tong-thong-philipines-o-phu-chu-tich-7-4891.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: VIẾT CHUNG
le-don-tong-thong-philipines-o-phu-chu-tich-6-3477.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân tại Phủ Chủ tịch, sáng 30-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre cho biết, chuyến thăm này là một cột mốc trong quan hệ song phương Phillipines - Việt Nam và sẽ đóng góp vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Trên thực tế, Tổng thống Marcos đã từng gặp gỡ một số quan chức của Việt Nam, nhưng đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của ông đến Việt Nam. Chuyến thăm lần này sẽ giúp gắn bó mật thiết hơn nữa mối quan hệ giữa Tổng thống với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam.

Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre cũng cho biết, với chuyến thăm này, hai nước sẽ hướng đến mối quan hệ hợp tác và đối tác gắn kết chặt chẽ hơn, vì lợi ích của nhân dân 2 nước, cũng như vì hòa bình và sự thịnh vượng của khu vực. Những năm qua, hai bên đã tổ chức nhiều cuộc tham vấn về các vấn đề quan trọng như chính trị, kinh tế và ngoại giao nhân dân. Tất cả những lĩnh vực này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn những năm tới.

le-don-tong-thong-philipines-o-phu-chu-tich-11-9150.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đến Việt Nam là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng, được hai bên dày công thúc đẩy và chuẩn bị kể từ khi Tổng thống Marcos nhậm chức ngày 30-6-2022. Chuyến thăm sẽ tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược vững chắc giữa hai nước, tăng cường tin cậy chính trị ở các cấp cao nhất, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, qua tất các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân, trước thềm các dấu mốc lớn của quan hệ hai nước như kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

le-don-tong-thong-philipines-o-phu-chu-tich-9-9389.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG
le-don-tong-thong-philipines-o-phu-chu-tich-10-822.jpg
Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. phát biểu tại hội đàm. Ảnh:: VIẾT CHUNG

Theo Đại sứ Lại Thái Bình, chuyến thăm cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường đoàn kết ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong bối cảnh các biến động chính trị, an ninh phức tạp và khó lường tiếp tục diễn ra tại khu vực và trên thế giới, bao gồm tình hình tại Myanmar và Biển Đông. Thông qua chuyến thăm, hợp tác chiến lược giữa hai nước sẽ được củng cố một cách toàn diện, mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng vào việc tạo dựng và giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục