Chủ tịch UBND TPHCM tiếp tân Tổng lãnh sự Nhật Bản chào ra mắt

Tân Tổng lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo cho rằng, quan hệ hai bên chưa bao giờ tốt như hiện nay. Trên cương vị của mình, ông Ono Masuo khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần phát triển hơn nữa quan hệ giao lưu kinh tế, xã hội, văn hóa giữa Nhật Bản với TPHCM, và với khu vực miền Nam đang phát triển năng động.
Đồng chí Phan Văn Mãi tiếp ông Ono Masuo, tân Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM (trái). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi tiếp ông Ono Masuo, tân Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM (trái). Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 19-5, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Ono Masuo, tân Tổng lãnh sự (TLS) Nhật Bản đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại TPHCM.

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Ông Ono Masuo cảm ơn chính quyền thành phố đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và công dân Nhật Bản đang đầu tư và sinh sống tại TPHCM.

Ông Ono Masuo cho rằng, quan hệ hai bên chưa bao giờ tốt như hiện nay, về chính trị, kinh tế và cả văn hóa, giao lưu. Trên cương vị của mình, ông Ono Masuo khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần phát triển hơn nữa quan hệ giao lưu kinh tế, xã hội, văn hóa giữa Nhật Bản với TPHCM, và với khu vực miền Nam đang phát triển năng động, đồng thời tin rằng trong tương lai, mối quan hệ kết nghĩa giữa TPHCM và các địa phương Nhật Bản sẽ còn sôi nổi hơn.

Đáp lời ông Ono Masuo, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định TPHCM sẽ luôn luôn phối hợp chặt chẽ, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan ngoại giao tại TPHCM, đặc biệt là đối với Nhật Bản - vốn có mối quan hệ đang ngày càng tốt đẹp.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết sự đóng góp của các cộng đồng doanh nghiệp và công dân Nhật Bản tại TPHCM rất quan trọng và to lớn, đồng thời mong muốn TLS Ono Masuo giúp đỡ để sự đóng góp này tiếp tục phát triển, góp phần thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước tại TPHCM. Bên cạnh đó, đồng chí Phan Văn Mãi cũng mong ông Ono Masuo hỗ trợ để sự hợp tác địa phương giữa hai bên có chiều sâu hơn, hiệu quả hơn, đồng thời mong muốn có sự hỗ trợ và hợp tác với TLS Nhật Bản để tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao thật sự có ý nghĩa.

Liên quan đến hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản dành cho Việt Nam, nhân mốc kỷ niệm 50 năm, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam có thể tiếp cận nguồn ODA thế hệ mới, với nguồn vốn lớn hơn, thủ tục nhanh hơn, nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Theo đó, TPHCM sẽ có điều kiện chủ động hơn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án giao thông của TP và của liên vùng, để cùng mở ra một chương mới trong hợp tác giữa hai nước.

Đồng chí Phan Văn Mãi và ông Ono Masuo, Tân Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM (trái). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi và ông Ono Masuo, Tân Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM (trái). Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục