Chưa có lịch đưa thi hài 39 người Việt về nước, vì phải chờ quyết định của thẩm phán Anh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hầu hết 39 gia đình nạn nhân thiệt mạng tại Anh mong muốn đưa thi hài thân nhân về nước; chỉ một số trong đó đồng ý nhận tro cốt. 

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Sáng nay 25-11, bên lề kỳ họp Quốc hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hầu hết trong số 39 gia đình nạn nhân thiệt mạng tại Anh mong muốn đưa thi hài thân nhân về nước. Tuy nhiên, vẫn chưa có thời gian cụ thể và hai bên vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Ông Bùi Thanh Sơn nói với phóng viên: “Hiện phía Việt Nam và phía Anh vẫn chưa thống nhất hết thủ tục. Hôm nay (25-11) hai bên vẫn còn phải đợi ý kiến của đoàn thẩm phán”.

Về thông tin đã có lịch đưa về, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khắng định là chưa có, hai bên vẫn đang bàn. Ngay cả việc đưa về trong nhiều chuyến bay hay cùng một chuyến cũng còn phụ thuộc vào sự phối hợp của hai bên; bởi lẽ chỉ có một số gia đình đồng ý nhận tro cốt của người thân, còn hầu hết đều muốn đưa thi hài về.

Tin cùng chuyên mục